TPHCM:

Một ngày 4 vụ cháy lớn

(Dân trí) - Chỉ trong ngày 30/12, trên địa bàn thành phố đã xảy 4 vụ cháy lớn thiếu rụi hàng ngàn m2 nhà xưởng, cùng nhiều vật liệu chứa bên trong. Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Một ngày 4 vụ cháy lớn   - 1

Đám cháy ở xưởng sản xuất gỗ.
 
Vụ thứ  nhất xảy ra vào lúc 4 giờ 30 phút, tại Công ty TNHH Gỗ Tân Nghĩa Phát (số 141/1 ấp cây Trâm, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi).

 

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do chập điện, ngọn lửa bùng phát ra khu vực lò sấy gỗ sau đó lan nhanh ra toàn phân xưởng sau đó ngọn. Do sự cố xảy ra vào sáng sớm nên không kịp trở tay. Mọi việc sự cố gắng cứu hỏa của công nhân ở đây không thể ngăn càng ngọn bùng phát, thiêu rụi nhiều thành phẩm và nguyên vật liệu có trong phân xưởng.

 

Ngay khi nhận được tin báo lực lượng PCCC công an quận 12 đã điều động 3 xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, con đường dẫn vào xưởng gỗ quá nhỏ xe cứu hỏa không thể vào nên buộc lực lượng chữa cháy phải dòng ống từ đường lớn vào trong hiện trường vụ cháy cự ly gần 200m.

 

Chỉ sau đó khoảng 1 giờ tại sân thượng khu K3 (phân xưởng đóng đế giầy) thuộc Công ty Pou Yuen (số D10/89 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân) cũng xảy ra hỏa hoạn.

Một ngày 4 vụ cháy lớn   - 2

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 30/12 tại một phân xưởng đóng đế giày mang số hiệu B065-khu K, thuộc Công ty Pou Yuen, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Theo một số công nhân làm việc tại đây, lúc đó có khoảng 100 công nhân đang trong giờ làm ca đêm, đến gần sáng thì nhiều người ngửi thấy có mùi khét, sau đó là các làn khói chui qua khe hở của trần nhà, nên vội báo cho bảo vệ.

Khi bảo vệ cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ đến dập lửa thì ngọn lửa đã lan rộng khắp tầng trên cùng của căn nhà xưởng nên phải cầu cứu đội cứu hỏa của KCN Tân Tạo và lực lượng PCCC công an quận Tân Phú.

Do đám cháy xảy ra ở trên cao nên xe thang cứu hỏa được đưa đến hiện trường để khống chế ngọn lửa không cho lan sang các dãy nhà xưởng lân cận. Gần một tiếng sau ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng chưa thể thống kê thiệt hại về tài sản.

 Đến 11 giờ 20 phút cùng ngày, một đám cháy nữa lại bùng phát tại khu chứa sơn thuộc Công ty TNHH Mini Gold (lô 77-78 đường D, Khu chế xuất Linh Trung 1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức). 

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC công an quận 9 đã điều động đội cứu hỏa chuyên nghiệp đến để phối hợp với lực lượng chữa cháy khu chế xuất Linh Trung 1 tiến hành chữa cháy. Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt. 

 

Vụ cháy thứ 4 xảy ra vào lúc 15 giờ cùng ngày, tại cơ sở sản xuất mút số 23/27/21/19 Cư xá Phú Lâm B, phường 12, quận 6. Theo thông tin ban đầu thì một công nhân làm việc tại cơ sở đã bị thiệt mạng.

 

Do đám cháy xảy ra tại khu dân cư nên lực lượng chức năng đã cho di dời khẩn những hộ xung quanh để đảm bảo an toàn. Lực lượng PCCC quận 6 đã huy động 40 cán bộ  chiến sĩ xuống hiện trường chữa cháy. Gần 1h sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

 

Hiện vụ việc vẫn đạng được cơ quan chức năng làm rõ.

Trung Kiên