1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TT-Huế:

Một ngày 3 lần “quan hệ” với bé gái 15 tuổi

(Dân trí) - Khi đang nhậu với bạn bè tại quán cà phê Vũ An ở thị trấn Thuận An (TT-Huế), Hùng thấy em T. (15 tuổi) đi dạo với 3 em nhỏ khác ngang qua quán, Hùng ra mời T. vào uống bia cùng.

Sự việc xảy ra vào 22 giờ ngày 4/2/2011. Em T. đồng ý vào uống bia với Hùng. Đến gần 23h cùng ngày, Hùng rủ em T. ra sau nhà một người dân ở gần đó nói chuyện. Sau đó Hùng đã “quan hệ” cùng em T mà không gặp sự phản đối nào. Sau khi thỏa mãn, Hùng tiếp tục rủ T. đi thuê nhà nghỉ ở lại qua đêm.

Được sự đồng ý của T., Hùng chở em đến nhà nghỉ Hải đội 2 (gần bãi biển Thuận An thuộc Thị trấn Thuận An) tiếp tục “quan hệ”. Sau đó Hùng lại chở tiếp em T. lên TP Huế, vào nghỉ tại nhà nghỉ Bích Ngọc trên đường Nguyễn Sinh Cung, cùng nhau “quan hệ” lần thứ 3.

Sau khi bị người nhà em T. phát hiện, Hùng bị công an bắt giữ.
 
Ngày 16/8, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Hùng về tội “Giao cấu với trẻ em”, tuyên phạt Hùng 4,5 năm tù.
Đại Dương