1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Một mồi lửa thiêu rụi 11 căn nhà

Sáng 20/2, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) kết hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ hỏa hoạn kinh hoàng thiêu rụi 11 căn nhà chiều tối 19/2 tại TP Biên Hòa.

Tan hoang xóm lao động nghèo

Với khuôn mặt hốc hác sau một đêm thức trắng, nhiều người dân KP2, P.Hòa Bình, TP Biên Hòa ngồi bệt trước đống đổ nát điêu tàn của 11 căn nhà.

Một mồi lửa thiêu rụi 11 căn nhà  - 1
Căn nhà chỉ còn là đống đổ nát sau vụ cháy chiều 19/2

Bà Phạm Thị Bạch Tuyết (SN 1957) ngụ số 15/45 bị thiêu rụi toàn bộ nhà. Bà Tuyết kể,  khoảng 18 giờ ngày19/2, đang chuẩn bị buổi cơm chiều, bất ngờ bà nghe nhiều tiếng la “Cháy! Cháy!”. Sau đó, bà thấy khói lửa bốc cao ngùn ngụt từ căn nhà khóa trái cửa số 15/46 của vợ chồng ông Lê Văn Gấm.
 
Ngay sau đó, hàng chục thanh niên trong khu phố lao ra, đưa người già, trẻ em thoát khỏi đám lửa đang lan rộng qua các căn nhà lân cận.

Do khu vực này có nhiều nhà cấp 4 chứa vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên nhanh chóng bất chấp nỗ lực dập lửa của người dân.

Một mồi lửa thiêu rụi 11 căn nhà  - 2
Nhiều căn nhà chứa vật liệu dễ cháy nằm san sát khiến ngọn lửa lan nhanh

 
Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an tỉnh Đồng Nai điều 6 xe cứu hỏa cùng gần 50 chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, khu vực cháy nằm trong hẻm sâu, nhỏ nên xe chữa cháy không thể tiếp cận mà phải kéo ống dài hàng trăm mét.

Sau hơn 1 giờ chữa cháy, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, 6 căn nhà cùng toàn bộ tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn. 5 căn còn lại cũng thiệt hại hơn 50%. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người.

Ông Lê Văn Gấm cho biết đám cháy xuất phát từ căn nhà của mình. Lúc đó, ông Gấm đang chạy xe ôm và vợ đi bán cá ngoài chợ Biên Hòa. Cả hai vợ chồng không xác định được nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn.
 
Sáng 20/2, chính quyền địa phương đã vận động người dân cứu trợ cho các hộ bị nạn. Những hộ bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn này đều là hộ nghèo, có hộ thuộc diện xóa đối giảm nghèo của phường.

Một mồi lửa thiêu rụi 11 căn nhà  - 3
Một hộ dân bị thiệt hại nặng trong vụ cháy


Một mồi lửa thiêu rụi 11 căn nhà  - 4
Công an tỉnh Đồng Nai đến điều tra tại hiện trường
 
Trước mắt, phường vận động hỗ trợ từ 500.000 đồng – 1.000.000 đồng và 25 kg gạo cho mỗi hộ. Tại hiện trường, người dân đã tự nguyện đặt thùng để quyên góp cứu trợ cho các hộ bị hỏa hoạn.

Một mồi lửa thiêu rụi 11 căn nhà  - 5
Thùng quyên góp ủng hộ các hộ bị cháy nhà

 
Một cán bộ phường Hòa Bình cho biết tạm bố trí chỗ ở tại trụ sở KP2 cho gần 50 nhân khẩu bị thiệt hại. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
 
Theo Người lao động