Một lao động Việt Nam tử vong tại Lào

(Dân trí) - Uống rượu xong, Phong và Lộc rủ nhau bơi qua sông để về lán. Bơi ra giữa dòng thì Phong bị nước cuốn trôi.

Sáng ngày 21/12, thông tin từ ông Nguyễn Văn Đàn - Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết chính quyền địa phương và gia đình đã hoàn tất lễ an táng cho Vũ Đình Phong (SN 1991, trú tại xóm 10, xã Hưng Yên Nam). Nạn nhân Phong bị chết đuối khi đang đi làm thuê bên Lào.

Tối ngày 15/12, Vũ Đình Phong và Bùi Đình Lộc (SN 1992, trú cùng xóm) rủ nhau đi uống rượu. Uống xong, cả hai bơi qua sông để về lán ngủ. Khi bơi ra đến giữa dòng, cả hai bị nước cuốn trôi. Người dân địa phương lao ra ứng cứu nhưng chỉ cứu được Lộc, còn Phong bị dòng nước nhấn chìm.

Sau 3 ngày tìm kiếm, đến ngày 17/12, thi thể Vũ Đình Phong mới được tìm thấy và đưa về quê an táng.

Được biết, Vũ Đình Phong là con trai duy nhất trong gia đình và mới sang làm thuê cho một công trường xây dựng ở Phong Sa Ly (Lào) gần 3 tháng nay.

Hoàng Lam