Một lao động Quảng Bình tử vong tại Nhật Bản

(Dân trí) - Một lao động trú tại huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã không may tử vong tại một công trường ở Nhật Bản. Vì hoàn cảnh khó khăn nên hiện gia đình vẫn chưa có kinh phí để đưa thi thể nạn nhân về Việt Nam.

Thông tin này được ông Đinh Quốc Việt, Trưởng tiểu khu 8, thị trấn Quỳ Đạt, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) xác nhận vào chiều ngày 20/3. Nạn nhân là anh Đinh Duy K. (SN 1986). Anh K. sang Nhật Bản làm công nhân theo diện xuất khẩu lao động từ tháng 12/2016.


Anh K. trước khi gặp nạn. (Ảnh gia đình cung cấp)

Anh K. trước khi gặp nạn. (Ảnh gia đình cung cấp)

Được biết, gia đình nhận được tin anh K. tử vong khi đang làm việc tại công trường vào ngày 19/3. Hiện người thân của anh K. rất muốn đưa thi thể nạn nhân về Việt Nam nhưng chưa có kinh phí vì gia đình quá nghèo. Anh K. đã có vợ và con gái 3 tuổi.

Hoàn cảnh khó khăn nên hiện gia đình vẫn chưa có kinh phí để đưa thi thể nạn nhân về nước
Hoàn cảnh khó khăn nên hiện gia đình vẫn chưa có kinh phí để đưa thi thể nạn nhân về nước

Phía chính quyền địa phương cũng đã tới thăm và động viên gia đình anh K., đồng thời liên hệ với cơ quan chức năng để giúp đỡ gia đình tìm cách đưa thi thể nạn nhân về quê nhà.

Đặng Tài