Quảng Nam:

Một học sinh lớp 8 bị sóng biển cuốn trôi mất tích

(Dân trí) - Đến sáng nay, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm một em học sinh lớp 8 bị sóng biển cuốn trôi mất tích vào chiều 30/4, ở bãi biển xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Sáng 1/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Trương Công Bảy - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) - cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể em học sinh này.

Đến sáng nay, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể học sinh mất tích ở biển Bình Minh
Đến sáng nay, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể học sinh mất tích ở biển Bình Minh

Theo theo thông tin từ lãnh đạo xã Bình Minh, khoảng 14h ngày 30/4, một em học sinh (chưa rõ họ tên, học lớp 8, quê ở huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) cùng với bố, mẹ đi tắm biển ở đây. Trong lúc tắm biển, không may em học sinh này bị sóng biển cuốn trôi ra xa, rồi mất tích.

Sau khi sự việc xảy ra từ chiều qua, chính quyền xã Bình Minh phối hợp với lực lượng cứu hộ tỉnh Quảng Nam cùng ngư dân địa phương đã huy động nhiều người và phương tiện tàu thuyền ra tìm kiếm, nhưng đến 8h30 sáng ngày 1/5, thi thể em học sinh vẫn chưa tìm thấy.

Công Bính