1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hoá:

Một học sinh lớp 3 chết đuối khi đi tắm sông

(Dân trí) - Do thời tiết nắng nóng, chiều đến, Tâm đã theo một số người ra cửa Lạch Ghép để tắm. Trong lúc tắm, thủy triều đang lên cao, nước chảy rất mạnh, Tâm không biết bơi nên đã bị nước cuốn trôi dẫn đến chết đuối.

Ông Lê Vũ Hạnh, Trưởng Công an xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), cho biết, tại địa phương vừa xảy ra một vụ chết đuối. Nạn nhân xấu số là em Đinh Thị Tâm (SN 2005), trú thôn Thanh Bình, xã Hải Ninh.

Cửa Lạch Ghép nơi em Tâm tắm và bị nước cuốn trôi.
Cửa Lạch Ghép nơi em Tâm tắm và bị nước cuốn trôi.

Tâm hiện đang là học sinh lớp 3, đang chuẩn bị lên lớp 4 của trường Tiểu học xã Hải Ninh. Sự việc xảy ra vào khoảng 18h chiều ngày 20/5, tại cửa Lạch Ghép chảy qua địa bàn xã này. Sau khi biết tin Tâm theo bạn bè ra ngoài này tắm, người nhà đã tổ chức đi tìm kiếm nhưng không thấy, sau đó gia đình đã báo cáo lên chính quyền địa phương.

Xã cũng huy động lực lượng đi tìm kiếm, nhưng do trời tối sông lại to, nước lớn nên không tìm thấy xác em Tâm đâu cả. Đến 7h sáng nay, Công an xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, phát hiện một xác chết trôi dạt vào ven bờ thuộc địa phương này. Gia đình em Tâm đã đến và xác nhận đó là xác của em Tâm.
 
Hiện thi thể Tâm đã đưa đưa về gia đình tổ chức mai táng.

Nguyễn Thuỳ