Hà Tĩnh:

Một Hiệu phó viết thư tuyệt mệnh rồi treo cổ tự tử trong phòng làm việc

(Dân trí) - Ngày 21/3, thông tin từ chính quyền xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 17h ngày 20/3, bảo vệ của trường THCS Phong Bắc đã phát hiện thầy Nguyễn Cảnh D. (Phó Hiệu trưởng nhà trường) treo cổ tự tử, để lại một bức thư tuyệt mệnh trên bàn.

Ông Nguyễn Văn Tào, Trưởng Công an xã Kỳ Phong xác nhận sự việc và cho hay, cơ quan chức năng đã phát hiện tại hiện trường có một bức thư được viết trên tờ giấy A4. Nội dung bức thư thầy D. đề cập tới việc đang rất chán nản và bế tắc trong cuộc sống. “Tôi muốn tự giải thoát cho bản thân và mong mọi người, đồng nghiệp thông cảm”, thầy D. viết trong thư tuyệt mệnh.


Trường THCS Phong Bắc - nơi xảy ra vụ việc.

Trường THCS Phong Bắc - nơi xảy ra vụ việc.

Thầy D. là một giáo viên dạy giỏi lâu năm, tính tình hiền lành, luôn chan hòa với đồng nghiệp.

“Tuy hôm qua là ngày nghỉ nhưng không hiểu sao thầy D. vẫn đến trường để rồi xảy ra sự việc”, thầy giáo Nguyễn Tiến Hùng, Hiệu trưởng trường THCS Phong Bắc nói.

Huy Thái