1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một hài cốt liệt sĩ mòn mỏi chờ được an táng

(Dân trí) - Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến vừa được tìm thấy tại Quảng Ngãi và đã được bàn giao cho người thân đưa về quê hương Bắc Ninh an táng. Nhưng đã gần 10 ngày trôi qua, việc an táng hài cốt tại Nghĩa trang liệt sĩ vẫn chưa được thực hiện.

Có mặt tại gia đình ông Nguyễn Xuân Yên, cháu ruột liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến, tại thôn Ngọc Khám - Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Ninh, ngay từ đầu ngõ, chúng tôi đã thấy hàng chục người là họ hàng và bà con chòm xóm của gia đình anh Yên có mặt thắp nén nhang trước tấm di ảnh và phần hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến được các đồng đội của liệt sĩ Chiến và gia đình cất công lặn lội đưa về từ huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi.

Chia sẻ với chúng tôi trong sự rầu rĩ, ông Nguyễn Xuân Yên cho biết: “Sau nhiều năm tìm kiếm, dựa trên nhiều căn cứ để xác định, cuối cùng hài cốt của chú tôi đã được các bác, các chú là đồng đội của chú cùng với đại diện gia đình tìm thấy tại xã Đức Thạnh - Mộ Đức - Quảng Ngãi, đưa về đến gia đình từ ngày 3/7/2011”.

Một hài cốt liệt sĩ mòn mỏi chờ được an táng - 1

Đã gần 10 ngày trôi qua, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến vẫn chưa được an táng theo đúng nghi thức dành cho người có công.

Tuy nhiên, có một vướng mắc là UBND xã Gia Đông không đồng ý cho an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến tại Nghĩa trang liệt sĩ của xã. Nguyên nhân là chính con gái liệt sĩ Chiến lại không công nhận đây là hài cốt của cha mình.

Ông Yên cho biết liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến (SN 1945) nhập ngũ năm 1967 và hy sinh ngày 20/9/1972 tại chiến trường Quãng Ngãi. Suốt từ ngày liệt sĩ Chiến hy sinh, gia đình vẫn đau đáu niềm hy vọng tìm được phần mộ của liệt sĩ đưa về quê hương nhưng chưa thực hiện được. Vì thế, phần mộ ghi tên liệt sĩ Chiến tại nghĩa trang liệt sĩ xã Gia Đông suốt gần 40 năm vẫn chỉ là phần mộ tượng trưng.

Một hài cốt liệt sĩ mòn mỏi chờ được an táng - 2

Họ hàng và bà con lối xóm ngày đêm túc trực bên hài cốt liệt sĩ Chiến.

Ngay sau khi tìm thấy hài cốt liệt sĩ Chiến, đại diện cơ quan chức năng thuộc huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi đã cùng nhân dân địa phương tổ chức lễ truy điệu, đồng thời tiến hành bàn giao hài cốt liệt sĩ Chiến cho người thân đưa về quê hương yên nghỉ kèm theo biên bản bàn giao có chữ ký và con dấu xác nhận của UBND xã Đức Thạnh.

Nhưng UBND xã Gia Đông cho rằng biên bản bàn giao không đủ cơ sở để an táng cho bộ hài cốt mà gia đình vừa đón về an táng vào vị trí có tên liệt sĩ Chiến tại nghĩa trang liệt sĩ xã Gia Đông.

Một hài cốt liệt sĩ mòn mỏi chờ được an táng - 3

Biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến giữa UBND xã Đức Thạnh với gia đình và đồng đội liệt sĩ Chiến.

Đến thời điểm này đã hơn 1 tuần trôi qua, hài cốt liệt sĩ Chiến đang được để tạm tại ngôi nhà người cháu ruột Nguyễn Xuân Yên để chờ đợi được giải quyết an táng theo đúng nghi thức của Nhà nước đối với người có công.

Để giải quyết sự việc, ông Vũ Đăng Hùng - Trưởng phòng Lao động và thương binh xã hội huyện Thuận Thành - đã cùng đại diện UBND xã Gia Đông đến động viên gia đình liệt sĩ Chiến nên đưa hài cốt liệt sĩ ra nghĩa địa làng quê “chôn tạm”, chờ giải quyết xong những khúc mắc nội bộ gia đình và nộp đủ giấy tờ theo đúng yêu cầu của địa phương thì di dời sang Nghĩa trang liệt sĩ xã nhà. Tuy nhiên gia đình ông Yên không chấp nhận cách này.
 
Trao đổi với Dân trí, ông Vũ Đặng Hùng thừa nhận việc ông cùng UBND xã Gia Đông gợi ý gia đình “chôn tạm” hài cốt liệt sĩ Chiến vào nghĩa địa làng. Ông Hùng lý giải vướng mắc của vấn đề là ở chỗ con gái liệt sĩ Chiến là bà Thắm không chịu công nhận hài cốt đó là hài cốt của bố mình; hơn nữa biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến giữa UBND xã Đức Thạnh - Mộ Đức - Quảng Ngãi với các đồng đội và gia đình liệt sĩ Chiến là không có giá trị.
 
Ông Hùng khẳng định, hài cốt liệt sĩ Chiến sẽ được tiến hành các nghi lễ an táng theo quy định đối với người có công khi gia đình có được xác nhận liệt sĩ từ Ban chỉ huy quân sự hoặc Phòng Lao động thương binh xã hội huyện Mộ Đức.
 
Đến thời điểm này, gia đình liệt sĩ Chiến cũng đã có được biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ có xác nhận của Ban Chỉ huy quân sự huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi. Gia đình cho biết, đã gấp rút hoàn thiện các thủ tục theo quy định nộp lên cơ quan chức năng huyện Thuận Thành để hài cốt liệt sĩ Chiến sớm được an táng vào Nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương.
 
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về sự việc, ông Nguyễn Nhân Chiến - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - đã lập tức chỉ đạo và yêu cầu các phòng ban liên quan nhanh chóng vào cuộc phối hợp với chính quyền địa phương huyện Thuận Thành và thân nhân liệt sĩ sớm giải quyết ổn thỏa sự việc theo đúng chủ trương đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước với các liệt sĩ hy sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
 
Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Quốc Đô - Anh Thế