1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Một công nhân thủy điện bị nước lũ cuốn mất tích

(Dân trí) - Đến chiều ngày 7/11, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một công nhân nhà máy thủy điện Đắk Mi 2 bị nước lũ cuốn trôi. Nạn nhân là anh Lê Văn Thành (34 tuổi, quê quán xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Chiều ngày 7/11, thông tin từ Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phước Sơn (Quảng Nam) xác nhận vụ việc và cho hay, trước đó vào buổi trưa cùng ngày, anh Lê Văn Thành (là công nhân nhà máy thủy điện Đăk Mi 2, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) đi hái rau rừng với một công nhân khác bên bờ sông Đăk Mi thì bị nước lũ cuốn mất tích. Vị trí anh Thành bị cuốn trôi gần khu vực xây dựng đập thủy điện Đắk Mi 2.

Những ngày vừa qua do mưa lớn và thủy điện trên sông Đăk Mi xả lũ nên làm ngập một số tuyến đường cùng nương rẫy của người dân huyện Phước Sơn
Những ngày vừa qua do mưa lớn và thủy điện trên sông Đăk Mi xả lũ nên làm ngập một số tuyến đường cùng nương rẫy của người dân huyện Phước Sơn

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng dân quân hai xã Phước Lộc và Phước Công cùng hàng chục công nhân của công ty đang thi công nhà máy thủy điện Đắk Mi 2 nỗ lực tìm kiếm nhưng đến chiều tối cùng ngày, thi thể nạn nhân chưa được tìm thấy.

Được biết, nhà máy thủy điện Đắk Mi 2 có tổng công suất 98 MW với vốn đầu tư khoảng 2.500 tỉ đồng được xây dựng trên địa bàn xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn. Đây là công trình thuộc quy hoạch bậc thang thủy điện hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn đã được Chính phủ cho phép Tổng công ty cơ điện - xây dựng nông nghiệp và thủy lợi làm chủ đầu tư vào tháng 10/2007.

Đến tháng 8/2010, Văn phòng Chính phủ cho phép chuyển dự án này sang công ty cổ phần năng lượng Agrita Quảng Nam.

Quảng Bình: Tìm thấy thi thể nam thanh niên bị lũ cuốn trôi

Chiều 7/11, thông tin từ UBND xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết, lực lượng tìm kiếm cùng người dân địa phương đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Kiều Hưng (SN 1995) trú tại thôn 1 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch. Người trước đó không may bị nước lũ cuốn trôi khi đang trên đường đi làm rẫy về.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy sau 4 ngày mất tích. (Ảnh CTV)
Thi thể nạn nhân được tìm thấy sau 4 ngày mất tích. (Ảnh CTV)

Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại Vực Chèo, thuộc địa phận thôn 1 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch vào lúc 12 giờ 30 ngày 7/11. Những ngày qua, chính quuyền địa phương đã huy động mọi lực lượng, nỗ lực tìm kiếm thi thể em Hưng, đồng thời huy động người dân và tổ chức quyên góp để giúp đỡ gia đình trong quá trình tìm kiếm.

Trước đó, vào khoảng 12h trưa ngày 3/11, khi đang trên đường đi làm rẫy về nhà qua suối đoạn từ Vực Mít đến Bến Thậm thuộc xã Phúc Trạch, em Nguyễn Kiều Hưng đã bị nước lũ cuốn trôi và mất tích.

Đặng Tài

Công Bính