TPHCM:

Một công nhân chết cháy trong xí nghiệp bông

(Dân trí) - Khoảng 5 tiếng sau sự cố cháy tại 2 xí nghiệp sản xuất bông và quạt máy số 88 Luỹ Bán Bích, phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú ngày 23/8, khi các công nhân vào thu dọn hiện trường thì phát hiện một xác cháy đen.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh Đào Quang Công (17 tuổi, quê Quảng Ngãi) đang là công nhân của cơ sở Hiệp Lực chuyên sản xuất bông gòn do ông Trần Minh Quang làm giám đốc.

Một công nhân chết cháy trong xí nghiệp bông - 1

 

Đám cháy bùng lên vào khoảng 9h10 phút ngày 23/8. Ngọn lửa xuất phát từ cơ sở sản xuất bông gòn, sau đó lan sang Công ty TNHH SXTM Diệu Văn chuyên sản xuất các loại quạt điện.

 

Khoảng 12 giờ, đám cháy được khống chế và dập tắt. Tuy nhiên, 700m2 nhà xưởng đã bị thiêu trụi.

 

Trong lúc thu dọn hiện trường, một công nhân đã phát hiện xác anh Công.

 

Theo một số công nhân, nạn nhân đã được đưa về nhà xác bệnh viện Nguyễn Tri Phương, rồi chuyển về quê mai táng.

 

Trung Kiên