TPHCM:

Một công nhân bị hơn 1.000 tấn xi măng vùi lấp

(Dân trí) - Khi nhóm công nhân đang dọn vệ sinh bồn chứa thì bất ngờ hơn 1.000 tấn xi măng bám xung quanh bồn đổ sập xuống. 3 người thoát nạn, riêng anh Biểu không kịp chạy nên bị chôn vùi.

Đến 22h đêm 2/5, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC TPHCM mới xác định được vị trí công nhân Phan Văn Biểu (33 tuổi, quê Nghệ An) - người bị nạn trong một vụ tai nạn xảy ra chiều cùng ngày tại Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Hạ Long (lô C25 - KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè) - bị vùi lấp.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h20 ngày 2/5, nhóm công nhân gồm các anh Nguyễn Văn Tùng (20 tuổi, quê Thanh Hóa); Phan Văn Biểu, Ngô Văn Tình (34 tuổi) và Nguyễn Văn Trung (26 tuổi, cùng quê Nghệ An) được giao nhiệm vụ chui vào bồn chứa xi măng có chiều cao 54m, đường kính 20m, để làm vệ sinh.

Khi các anh đang làm việc thì bất ngờ hơn 1.000 tấn xi măng dính xung quanh bồn đổ sập xuống, vùi lấp anh Biểu. 3 công nhân còn lại do ở gần cửa nên may mắn thoát thân. Sau sự cố, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã có mặt để triển khai việc tìm kiếm nạn nhân mất tích. Do kết cấu của bồn chưa xi măng chỉ có 1 cửa ra vào nên công tác cứu hộ gặp khá nhiều khó khăn.

Sau nhiều nỗ lực, lính cứu hộ đã xác định được vị trí nạn nhân mắc kẹt và tiến hành đưa thi thể người xấu số ra ngoài.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra công an huyện Nhà Bè làm rõ.

Thế Phong