Một công an “mất tích” sau khi thuê ô tô của doanh nghiệp

(Dân trí) - Một chiến sĩ trong đơn vị CSCĐ (PC18, Công an TP Hà Nội)thuê chiếc Inova tự lái của Công ty TNHH Quyết Thắng để "đi làm việc cho cơ quan" từ tháng 7/2010, bỗng dưng "mất tích" khi quá hạn trả xe đã 1 tháng

Ông Ngọ Duy Quyết - Giám đốc Công ty Quyết Thắng có trụ sở tại Mỹ Đình II (Từ Liêm - Hà Nội) cho biết, khi xác minh được chiếc xe Inova mà công ty ông cho chiến sĩ CSCĐ thuê vào ngày 29/7, hiện đang nằm tại một cửa hàng cầm đồ trên đường Nguyễn Thị Định và thời hạn cam kết trả xe đã hết từ rất lâu mà người thuê vẫn “biệt vô ăm tín”, nên ngày 9/9, ông Quyết đã nộp đơn tố cáo một người đàn ông tên Trần Tất Thành, tự xưng là cảnh sát đến công ty thuê xe để đi xác minh lý lịch cho cơ quan.

Một công an “mất tích” sau khi thuê ô tô của doanh nghiệp - 1
Giấy tờ gồm CMT, bằng lái xe, giấy chứng minh CAND mang tên Trần Tất Thành

Theo đơn tố cáo, sau khi xuất trình CMTND, giấy phép lái xe và bản photo giấy chứng minh công an nhân dân mang tên Trần Tất Thành, sinh ngày 15/07/1978 thuộc đơn vị PC 18 - Công an TP Hà Nội. Ông Quyết đã đồng ý cho anh Thành thuê chiếc xe trên với thời hạn từ 29/7 đến 5/8.

Thế nhưng đến ngày 5/8, với lí do là chưa thể mang xe về được, anh Thành đã xin gia hạn hợp đồng thuê xe đến ngày 10/8 sẽ trả xe và thanh toán tiền. Đến ngày 10/8, anh Thành vẫn chưa chịu  trả xe và tiếp tục xin gia hạn thêm 10 ngày nữa sẽ mang xe về trả. Nhưng kể từ ngày 20/8 đến nay, vị cảnh sát tên Thành cùng chiếc xe Inova đột ngột “biến mất”

Làm việc với PV Dân trí về sự việc, Trung tá Lê Đức Hiến, Trung đoàn CSCĐ, Công an TP Hà Nội khẳng định: “Trong thời gian trên, đơn vị không hề cử đồng chí Thành đi làm nhiệm gì, việc thuê xe chỉ là việc riêng của cá nhân đồng chí ấy mà thôi. Với việc lấy lí do thuê xe đi làm nhiệm vụ cho cơ quan của Trung úy Trần Tất Thành là hoàn toàn sai” 

Một công an “mất tích” sau khi thuê ô tô của doanh nghiệp - 2
Trung tá Hiến: "Việc thuê xe chỉ là việc riêng của cá nhân đồng chí Thành chứ không phải việc cơ quan giao..."

Theo Trung tá Hiến, ngày 25/8, đồng chí Thành cùng bố xuống đơn vị xin nghỉ với lí do ốm nhưng đơn vị không chấp nhận, sau đó đồng chí Thành tự ý nghỉ.
Ngay sau khi đơn vị nhận được đơn tố cáo, Đại đội đã có báo cáo gửi Trung đoàn, đồng thời đang tiến hành xác minh để có biện pháp xử lí nghiêm khắc.

Thế Cường