Một cơn bão rất mạnh có khả năng vào biển Đông

(Dân trí) - Một cơn bão mới hình thành ở phía đông Philippin vào sáng sớm qua 20/9, có tên quốc tế là Hagupit, đang di chuyển về phía biển Đông. Đây sẽ là cơn bão rất mạnh, khả năng vào biển Đông vào khoảng đêm 22, sáng 23/9.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 16 giờ ngày 20/9, vị trí tâm  bão Hagupit ở vào khoảng 14,1 độ vĩ bắc, 129,1 độ kinh đông; cách đảo Lu-dông (Philippin) khoảng 650 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão  mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km/giờ), giật trên cấp 10.

 

Dự kiến, trong 1-2 ngày tới, bão Hagupit di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và tiếp tục mạnh thêm. Nhiều khả năng từ chiều tối đến đêm 22/9 bão sẽ đi vào khu vực Đông bắc biển Đông.

 

Bão Hagupit là cơn bão thứ 14 ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay. Tên bão do Philippin đề cử, có nghĩa là “dùi cui”.

 

P.V