Hà Tĩnh:

Một chủ tịch xã bất ngờ xin nghỉ việc

(Dân trí) - Ông Lê Ngọc Bích, Chủ tịch UBND xã Gia Phố (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã bất ngờ viết đơn xin nghỉ việc. Lý do ông Bích đưa ra là do công việc quá nặng nề trong khi sức khỏe của ông không tốt.

Trước đó, ông Bích đã có đơn xin nghỉ việc gửi Thường trực Huyện ủy Hương Khê.

Đơn xin nghỉ việc của ông Bích
Đơn xin nghỉ việc của ông Bích

Trong đơn ông Bích trình bày do sức khỏe yếu, đang phải điều trị tại Hà Nội trong khi công việc quá nặng nề, ông sợ không đủ sức để hoàn thành được trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

“Năm nay tôi đã 57 tuổi rồi. Tôi lại đang bị bệnh sợ không hoàn thành được công việc được giao, ảnh hưởng đến địa phương nên tôi đã viết đơn xin nghỉ. UBND huyện đã quyết định đồng ý cho tôi nghỉ việc rồi”, ông Bích chia sẻ.

Được biết, ông Bích vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Gia Phố mới hơn 1 năm.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đinh Hữu Tân, Bí thư Huyện ủy huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết: “Chúng tôi nhận được đơn xin nghỉ việc của ông Bích từ đầu tháng 6/2017. Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp và đồng ý cho ông Lê Ngọc Bích nghỉ việc từ ngày 22/6/2017. Lý do là do sức khỏe của đồng chí Bích không được tốt”.

Hiện tại, huyện Hương Khê cũng đã bố trí tạm thời được người đảm trách công việc của ông Bích.

Xuân Sinh