Đồng Nai:

Một cháu bé gửi tại nhà trẻ tư đột ngột tử vong

(Dân trí) - Ngày 12/6, cháu Cao Thị Thùy Linh (9 tháng tuổi) con của chị Chu Thị Lương, (ngụ tại khu phố 3, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã vừa tử vong tại bệnh viện Nhi đồng tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 11/6, cháu Thùy Linh được chuyển vào bệnh viện Nhi đồng tỉnh Đồng Nai trong tình trạng toàn thân tái xanh, hôn mê...

Qua cấp cứu và khám nghiệm ban đầu, các y bác sĩ thấy nhịp tim cháu Linh trở về số 0, có hiện tượng máu không đông. Theo chẩn đoán, cháu Linh bị xuất huyết não và đã tử vong trước khi nhập viện.

Thông tin ban đầu cho biết, hàng ngày mẹ cháu Linh gửi con tại một điểm giữ trẻ tư nhân thuộc khu phố 3, phường Trảng Dài.

Đau lòng trước cái chết của con, chị Chu Thị Lương cũng tỏ ra nghi ngờ khi việc con mình tử vong trước khi đến bệnh viện.

Hiện thi thể cháu Linh đang được lưu giữ tại bệnh viện để các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Công Quang