Thái Nguyên:

Một cảnh sát khu vực bị kẻ lạ mặt đâm chết

(Dân trí) - Một nguồn tin cho biết, 3h sáng 10/9, Trung uý Dương Công Huấn (SN 1982 trú tại tổ 9 phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên) là cảnh sát khu vực thuộc CA phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên đã bị một kẻ lạ mặt đâm nhiều nhát tử vong.

Một cảnh sát khu vực bị kẻ lạ mặt đâm chết - 1

Xe cứu thương đưa thi thể anh Huấn về nhà làm tang lễ: (ảnh,CTV)

Thông tin ban đầu cho hay, vào khoảng thời gian trên, Trung úy Huấn cùng hai người bạn tiếp cận một đối tượng lạ mặt gần khu vực nhà anh Huấn.
 
Sau đó đã xảy ra xô xát giữa anh Huấn và người thanh niên lạ mặt. Hậu quả, đối tượng lạ mặt đã dùng dao tấn công đâm nhiều nhát vào người khiến Trung úy Huấn tử vong sau đó. Đối tượng đã bị khống chế và đưa về cơ quan công an.
 
Anh Huấn về công tác tại CA phường Gia Sàng từ tháng 8/2005 sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát. Anh Huấn đã xây dựng gia đình và một con gái chưa đầy ba tuổi.
 
Phóng viên Dân trí đã liên hệ với ông Hoàng Văn Tân, Giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên để tìm hiểu rõ hơn vụ việc nhưng ông Tân từ chối vì đang bận họp.

Hồng Ngân