1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Một cảnh sát cơ động hy sinh khi chống đua xe trái phép

(Dân trí) - Vụ việc xảy ra vào rạng sáng nay, 11/11, khi một tổ công tác thuộc Trung đoàn cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội chống đua xe trái phép trên tuyến phố Tràng Tiền.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 0h20 ngày 11/11, tổ tuần tra đại đội 5 Trung đoàn cảnh sát cơ động gồm 4 chiến sĩ: thượng úy Vũ Tiến Dũng làm tổ trưởng, Nguyễn Mạnh Minh, Phạm Tuấn Anh (20 tuổi, ở phường Đức Giang, Long Biên) làm tổ viên và Nguyễn Đắc Tư, cán bộ chiến sĩ bậc 2 đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn phố Tràng Tiền.

Tại thời điểm trên, tổ công tác phát hiện 3 xe máy do một số thanh niên điều khiển lao đi với tốc độ kinh hoàng, lạng lách, đánh võng trên đường. Tổ công tác ngay lập tức bám đuổi theo đến chân cầu Chương Dương thì xe máy biển kiểm soát 29V5-3742 do anh Phạm Tuấn Anh điều khiển, sau chở anh Vũ Tiến Dũng va chạm với một trong 3 chiếc xe máy phóng nhanh lạng lách và xảy ra tai nạn.

Hai chiến sĩ cảnh sát cơ động ngã đập đầu xuống đường, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Đến 2h sáng nay, anh Tuấn Anh đã tử vong.


Phúc Hưng