TPHCM:

Một cán bộ phường bỏ trốn, “chạy” nợ gần 30 tỷ đồng

(Dân trí) - Thông tin chính thức từ Chủ tịch UBND phường Tam Phú (quận Thủ Đức) ngày 16/7 cho biêt: Ngày 14/7, chị Phan Thị T.T, SN 1979, thư ký UBND phường, đã bỏ trốn khỏi công sở trong khi vay nợ nhiều người với số tiền lên đến gần 30 tỷ đồng.

Khi bỏ trốn, chị T còn đang cầm cố 70 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng một số tài sản khác. UBND phường đã báo cáo lên cấp trên về vụ việc này và đang chờ kết luận cuối cùng của UBND quận Thủ Đức.

 

Chiều cùng ngày, phóng viên đã đến nhà chị Phan Thị T.T tại số 80/11 đường Bình Chiểu, phường Tam Bình, quận Thủ Đức để tìm hiểu thực hư thì cửa khóa then cài, bên trong nhà hầu như không còn các vật dụng sinh hoạt.

 

Hỏi thăm một số người xung quanh được biết, chị T.T cùng chồng là anh Đào M.C, trưởng phòng ghi danh số 2 của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương, thời gian qua đã đứng ra cầm sổ nhà đất với lãi suất thấp và huy động vốn với lãi suất 18% của người dân trong phường và các tỉnh, thành phố lân cận. Ngoài ra, vợ chồng chị T còn bán một ngôi nhà cho nhiều người trước khi đóng cửa bỏ trốn...

 

Đến 20 giờ ngày 16/7, Công an quận Gò Vấp cho biết đã cử lực lượng xuống huyện Bình Chánh để đưa chị T về vì trước đó chị T đã gọi điện thoại xin được bảo vệ.

 

Ngọc Giang

TTXVN