Quảng Ngãi:

Một bệnh nhân rơi từ tầng 7 xuống đất

Khoảng 4 giờ sáng ngày 1/9, một bệnh nhân đã rơi từ lầu 7 Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, va vào mái tôn ở tầng 3 và rơi xuống đất. Bệnh nhân bị thương nặng, được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc.

Một bệnh nhân rơi từ tầng 7 xuống đất - 1

Nơi bệnh nhân Bạch bị rơi xuống đất.
 
Đó là bệnh nhân Nguyễn Bạch (50 tuổi) ở xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh. Theo bác sĩ Phạm Hữu Huyền - Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, bệnh nhân Nguyễn Bạch chuyển vào khoa trong tình trạng hết sức nguy kịch, đa chấn thương, hôn mê sâu do chấn thương sọ não (xuất huyết não), gãy xương tay trái và xương chân phải do bị va đập mạnh. Hiện bệnh nhân vẫn nhờ đến máy thở để duy trì sự sống.

 

Trước khi rơi từ lầu 7 xuống, bệnh nhân Nguyễn Bạch đang được điều trị tại Khoa Nội tổng hợp với bệnh xơ gan. Người nhà bệnh nhân Bạch cho biết, ông bị nghiện rượu và đã nhiều lần vào bệnh viện để điều trị bệnh gan. Lần nhập viện này bệnh nặng hơn mấy lần trước nhưng sau 4 ngày điều trị tại Khoa Nội tổng hợp, bệnh tình của ông có vẻ thuyên giảm.

 

Hiện vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao bệnh nhân Nguyễn Bạch rơi từ lầu 7 xuống.

 

Theo Trà Giang

 Vietnamnet