Một bé gái bị biến thành “nô lệ tình dục” vì chat

(Dân trí) - Ngày 23/3/2008, công an TPHCM đã bắt quả tang đối tượng Lưu Hồng Nguyên (23 tuổi, ngụ tại quận 5, TPHCM) khi y đang dở trò đồi bại với một bé gái mới 14 tuổi tại khách sạn trên địa bàn quận 8.

Vụ việc bắt đầu vào khoảng tháng 11/2007, trong những lần “lang thang trên mạng”, Lưu Hồng Nguyên đã làm quen với em N.T. P (14 tuổi, học sinh lớp 8, ngụ tại TPHCM). Sau những lần đi chơi chung, Nguyên nhiều lần “gạ gẫm” em P làm trò người lớn nhưng đều bị từ chối.

Biết P rất sợ sự nghiêm khắc của ba mẹ (nếu biết bỏ học đi chat thì sẽ la mắng, đánh đòn), lợi dụng điều này, lúc nào Nguyên cũng đem số điện thoại của ba mẹ P ra để đe dọa: Nếu P không cho sàm sỡ thì sẽ gọi điện “tố cáo” nhằm bắt em phải chiều theo hành động thú tính của y.

Ngày 25/12/2007, em P đã bị tên Nguyên hãm hiếp khi em mới 13 tuổi. Chưa hết, để khống chế hoàn toàn P, lấy lí do không để em P đi theo người khác, Lưu Hồng Nguyên đã ép em P cởi hết quần áo để hắn chụp ảnh.

Với những tấm hình đó, Nguyên biến em P thành “nô lệ tình dục” của mình. Quá lo sợ, P đã buộc phải phục vụ theo ý của Nguyên trong suốt một thời gian dài từ cuối năm 2007 đến nay. P bị khống chế hoàn toàn và lún sâu vào con đường phục vụ thân xác cho Nguyên mỗi khi y có nhu cầu.

Cho đến tận ngày 23/3/2008, tại một khách sạn thuộc quận 8, TPHCM, nơi Lưu Hồng Nguyên thường cưỡng bức em P, công an đã quả tang khi y tiếp tục diễn trò đe dọa, cưỡng bức em P.

Công Quang