Bình Dương:

Mới ra tù đã bị bắt vì trộm đồ của sinh viên

(Dân trí) - Vừa lẻn vào khu nhà trọ “đánh quả” được 1 chiếc laptop và 2 điện thoại di động thì bị phát hiện, tên trộm vội lao ra xe rồ ga bỏ chạy. Cùng lúc này, nhiều sinh viên đi học về nghe tiếng tri hô liền đuổi theo bắt trộm.

Ngày 29/1, CA xã Đông Hòa, huyện Dĩ An (Bình Dương) đã chuyển giao đối tượng Trần Văn Nhớ (35 tuổi, hành nghề xe ôm, quê Tây Ninh, thường trú tại phường 8, quận 4) cho CA huyện Dĩ An xử lí về hành vi “trộm cắp tài sản”.  
 
Mới ra tù đã bị bắt vì trộm đồ của sinh viên - 1

Đối tượng Trần Văn Nhớ

 

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 28/1, Nhớ chở một người bạn tên là Hưng đến khu vực làng Đại học Thủ Đức. Trong khi đợi Hưng thăm một người bạn, Nhớ chạy xe lòng vòng quanh làng Đại học. Khi đến trước khu nhà trọ số 54/10, tổ 8 (ấp Tân Lập, xã Đông Hòa), thấy khá vắng vẻ nên Nhớ dừng xe ngay cổng rồi vào trong “tham quan”.

 

Ngó qua một phòng vắng người, Nhớ phát hiện 1 laptop và 2 điện thoại để trên bàn. Thấy “ngon ăn”, Nhớ đẩy cửa vào lấy trộm. Đang ung dung ôm đồ ra thì bị một sinh viên phát hiện và tri hô, Nhớ cắm đầu chạy ra xe, nổ máy rồ ga hòng tẩu thoát.

 

Cùng lúc này, một nhóm sinh viên đi học về vừa  nghe tiếng hô “cướp, cướp” liền quay xe đuổi theo. Trong lúc chạy, Nhớ đánh rơi chiếc laptop, tiếc của quay lại nhặt thì bị nhóm sinh viên đuổi kịp, bắt giao cho công an.

 

Khám xét trên người Nhớ, CA xã Đông Hòa thu được 3 chiếc điện thoại, 2 ví tiền và 1 máy laptop. Được biết, Nhớ đã có 4 tiền án tiền sự về tội trộm cắp và cướp giật tài sản. Đối tượng này mới ra tù được vài tháng đã “ngựa quen đường cũ”.

 

Trung Kiên