1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mới quen qua điện thoại đã cho “mây mưa”

Chỉ mới quen biết, nói chuyện qua điện thoại mà thiếu nữ đã cho nam thanh niên dẫn vào nhà nghỉ qua đêm.

Ngày 21/9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, tuyên y án 10 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Quốc Việt (SN 1991, quê An Giang) về tội "Hiếp dâm trẻ em".
 
Mặc dù mới quen qua điện thoại nhưng L. dám trao thân cho Việt. Ảnh: Thuận Thiên
Mặc dù mới quen qua điện thoại nhưng L. dám trao thân cho Việt. Ảnh: Thuận Thiên

Theo án sơ thẩm, Việt được một người em họ cho số điện thoại của N.T.P.L. (12 tuổi, quê Vĩnh Long), sau đó cả hai thường xuyên nhắn tin, trò chuyện.

Ngày 8/2, Việt đón xe từ An Giang sang Vĩnh Long gặp L. và cả hai thuê nhà nghỉ để “quan hệ”. Sáng hôm sau, Việt đón xe từ Vĩnh Long đưa L. về An Giang chơi.

Tuy nhiên, phát hiện L. ở bến xe, gia đình L. đã trình báo công an vì cho rằng Việt dụ dỗ con gái họ. Tại CQĐT, Việt khai nhận đã có quan hệ tình dục với L.
 
Theo Th. Thiên
Người Lao Động