Đà Nẵng:

Mỗi năm chỉ giảm… 2 điểm ngập úng

(Dân trí) - Sáng 23/9, trên địa bàn TP Đà Nẵng xuất hiện hàng chục điểm ngập úng cục bộ. Theo thống kê của Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, hiện trên địa bàn TP còn 33 điểm ngập úng, giảm… 2 điểm so với năm 2010.

Theo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải TP Đà Nẵng (Cty TN&XLNT) hiện quận Thanh Khê là địa phương có số điểm ngập úng nhiều nhất với 10 điểm; quận Ngũ Hành Sơn với 6 điểm; quận Sơn Trà và quận Hải Châu mỗi địa phương có 5 điểm.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Cty TN&XLNT, số lượng điểm ngập úng tồn tại năm nay chủ yếu là điểm ngập cũ, kéo dài trong thời gian qua mặc dù TP Đà Nẵng đã có nhiều nỗ lực đầu tư xây dựng, nhưng tình trạng ngập úng vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn do công tác đầu tư xây dựng còn thiếu đồng bộ, kết nối thiếu liên hoàn.
 
Mỗi năm chỉ giảm… 2 điểm ngập úng - 1
Đường Quang Trung, đoạn trước Bệnh viện Đà Nẵng ngập lút, người dân phải leo xe máy lên vỉa hè trong cơn mưa sáng 23/9

Tại điểm ngập úng khu vực xung quanh hồ Đầm Rong 1 (khu vực đường Hải Hồ, quận Hải Châu), mặc dù đã đầu tư hệ thống cống thoát nước lớn nhưng do cao trình mặt đường thấp từ 1,2 - 1,3m nên khi mực nước sông Hàn dâng cao khiến hệ thống thoát nước mất tác dụng.

Để xử lý khu vực này tránh ngập úng, Cty TN&XLNT đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Cty TNHH xây dựng và phát triển hạ tầng tiến hành thi công nhanh và hoàn chỉnh tuyến cống thoát nước mưa hồ Đầm Rong 2 trước mùa mưa bão năm nay.

Một số vị trí khác như nút giao thông Quang Trung - Đống Đa… do xây dựng thiếu đồng bộ nên tình trạng thắt cổ chai xảy ra dẫn đến ngập úng mỗi khi có mưa to.

Đơn cử như trong cơn mưa to sáng nay 23/9, trên đường Quang Trung nhiều điểm bị ngập úng nặng, nhất là khu vực trước Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, trước trường THCS Nguyễn Huệ…

Nguyên nhân ngập úng khu vực này, Phó Giám đốc Cty TN&XLNT Huỳnh Trung Nhân cho biết, hướng thoát nước từ đường Quang Trung chảy về Đống Đa và thoát ra sông Hàn qua mương dự án đường Trần Quý Cáp (vừa mới xây dựng xong) đã giải quyết phần lớn khu vực này. Tuy nhiên, hiện trạng mương Đống Đa và Quang Trung vẫn còn nhiều bùn đất, rễ cây ăn vào mương làm cản trở dòng chảy gây ngập úng cục bộ.

Mặc khác, theo ông Nhân hướng thoát nước từ ngã tư Đống Đa - Quang Trung về cống dự án đường Ông Ích Khiêm bị thu hẹp, khẩu độ cống nhỏ, không đủ khả năng thoát nước nên cũng gây ngập úng.

Tại ngã 4 Nguyễn Văn Linh - Hàm Nghi - Lê Đình Lý, cơn mưa lớn sáng nay cũng gây ngập úng nặng. Sau khi ngớt mưa vài giờ nhưng tại khu vực này nước vẫn còn lênh láng khiến xe cộ lưu thông rất khó khăn.
 
Mỗi năm chỉ giảm… 2 điểm ngập úng - 2
Điểm ngập úng “truyền kiếp” của TP Đà Nẵng là ngã tư Nguyễn Văn Linh – Hàm Nghi – Lê Đình Lý. Cơn mưa to sáng 23/9 đã ngớt vài giờ nhưng nước vẫn còn lênh  láng

Theo giải thích của Cty TN&XLNT, đây là khu vực trũng thấp tập trung nước (tụ thủy). Nơi đây có hai hướng thoát nước chính là cống liên phường Vĩnh Trung – Tam Thuận nhưng nhiều đoạn bị thắt nút cổ chai và vật cản cắt ngang (đoạn cắt ngang đường sắt, ống cấp nước, cáp quang…) làm gián đoạn khả năng thoát nước. Ngoài ra, hệ thống thoát nước đường Hàm Nghi, Lê Đình Lý, Nguyễn Văn Linh… nhiều bùn đất cũng làm giảm khả năng thoát nước khu vực này.

Hiện toàn TP Đà Nẵng có khoảng 700km đường ống, mương cống thoát nước được xây mới, song do quá trình đầu tư và khớp nối giữa hệ thống cống mới xây và xây cũ thiếu đồng bộ nên vẫn xảy ra ngập úng. Cụ thể là 1 số điểm như ngã tư Quang Trung - Đống Đa, khu vực Đầm Rong (đường Hải Hồ), khu vực đường Nguyễn Xuân Nhĩ và Trương Chí Cương… bị ngập nặng từ 1,2-1,6m mỗi khi có mưa lớn.

Để giải quyết tình trạng ngập úng trước mắt cũng như lâu dài, Phó Giám đốc Cty TN&XLNT Huỳnh Trung Nhân, cho biết đơn vị đã tiến hành nạo vét hệ thống cống thoát nước trên địa bàn, đồng thời phát động chương trình ra quân nạo vét đối với hơn 5.000m3 bùn đất trên toàn bộ hệ thống cống thoát nước của TP Đà Nẵng vào tháng 10/2011 tới nhằm hạn chế tình trạng ngập úng khi TP bước vào mùa mưa.

Riêng đối với một số điểm ngập nặng như khu vực Đầm Rong, ngã tư Nguyễn Văn Linh – Hàm Nghi – Lê Đình Lý, ngã ba Hoàng Hoa Thám - Hải Phòng… UBND TP Đà Nẵng đã đầu tư xây dựng hệ thống cống thoát mới, trạm bơm công suất lớn nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng.

Theo lãnh đạo Cty TN&XLNT, xảy ra tình trạng ngập úng có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân lớn nhất là do công tác khớp nối hệ thống, cao trình hạng mục không đồng bộ dẫn đến thắt cổ chai, nước thoát chậm nhất là khi mưa lớn, do đó mùa mưa năm nay tình trạng ngập úng khó có thể giải quyết triệt để. Ngoài ra, việc ngập úng còn do ý thức của người dân và các hộ kinh doanh trên một số tuyến đường đã dùng vật dụng bịt cửa thoát nước vì không chịu nổi mùi hôi.

 Công Bính