TPHCM:

Mở rộng Xa lộ Hà Nội gấp 3 lần hiện nay

(Dân trí) - Ngày 26/11, UBND TPHCM đã ký kết với Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) hợp đồng BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao) cho dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội.

Mở rộng Xa lộ Hà Nội gấp 3 lần hiện nay - 1
Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội “trấn thủ” cửa ngõ phía Bắc của Sài Gòn suốt nửa thế kỷ.

Khi dự án hoàn thành, tổng chiều dài toàn tuyến xa lộ Hà Nội là 15,7 km sẽ được mở rộng gấp 2, 3 lần hiện nay. Cụ thể, chiều rộng hiện hữu của xa lộ là 48 m sẽ được mở rộng thành 153,5 m (đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao thông Ngã tư Bình Thái), đoạn còn lại (từ Ngã tư Bình Thái đến nút giao Tân Vạn) sẽ được mở rộng đến 113,5 m.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 2.287 tỉ đồng, dự kiến sẽ được hoàn thành sau 36 tháng thi công. Đầu tháng 12/2009, CII sẽ triển khai thi công đoạn đường từ trạm thu phí giao thông Xa lộ Hà Nội đến Ngã tư Bình Thái.

Theo hợp đồng này, CII sẽ được thu phí trong 26 năm 3 tháng để hoàn vốn đầu tư. Như vậy, với dự án này, CII sẽ tiếp tục được thu phí trên Xa lộ Hà Nội đến năm 2045.

Vì sau khi kết thúc hợp đồng thu phí cho dự án mở rộng đường Điện Biên Phủ vào năm 2013, trạm này sẽ tiếp tục thu phí cho cầu Rạch Chiếc cho đến năm 2019, sau đó là thu phí cho chính Xa lộ Hà Nội thêm 26 năm 3 tháng.

Tùng Nguyên