Quảng Trị:

Mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực phát hiện nhiều hài cốt

(Dân trí) - Sau khi cất bốc nhiều hài cốt tại khuôn viên Bệnh viện Triệu Hải, nơi được nhận định có thể là điểm chôn tập thể, Đội tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt (Đội 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) đang mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Những hài cốt được tìm thấy trước đó tại khuôn viên Bệnh viện Triệu Hải (phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) được chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã chờ an táng.

Theo Thượng tá Trần Quang Lục, Chính trị viên Đội 584, đến thời điểm này chưa thể xác định có bao nhiêu bộ hài cốt liệt sĩ. Đơn vị đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Đội tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt (Đội 584) cẩn trọng đưa các mẫu xương, di vật vào tiểu sành (Ảnh: Ph.Q.)
Đội tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt (Đội 584) cẩn trọng đưa các mẫu xương, di vật vào tiểu sành (Ảnh: Ph.Q.)

Trước đó, vào chiều 19/8, trong quá trình thi công xây dựng khu nhà hành chính Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, các công nhân đã phát hiện hài cốt liệt sĩ ở vị trí nằm sâu cách mặt đường hơn 2m.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo Đội 584 khẩn trương huy động lực lượng, tiến hành khai quật, tìm kiếm.

Tại hố chôn này, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều mẫu xương, răng lẫn lộn vào nhau, kèm theo các di vật như thắt lưng nữ, cúc áo, tăng bạt…

Theo ghi nhận ban đầu, có khả năng đây là các liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ và được chôn trong một hố chôn tập thể.

Đăng Đức