Phú Yên:

Miễn nhiệm đại biểu HĐND nguyên GĐ ngân hàng chính sách tỉnh

(Dân trí) - Ngày 11/12, 100% đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm đại biểu HĐND đối với ông Đào Tấn Nguyên, nguyên Giám đốc Ngân hàng Chính sách-Xã hội chi nhánh Phú Yên vì các vi phạm kỷ luật.

Ông Nguyên bị xác định đã vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống của người cán bộ lãnh đạo; thực hiện không đúng quy định về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ; vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, gây dư luận không tốt trong cán bộ và nhân dân.

Miễn nhiệm đại biểu HĐND nguyên GĐ ngân hàng chính sách tỉnh
100% đại biểu đồng ý miễn nhiệm đại biểu HĐND đối với ông Đào Tấn Nguyên, nguyên giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Yên

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa qua cũng đã kết luận, ông Đào Tấn Nguyên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Yên đã vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống của người cán bộ lãnh đạo; thực hiện không đúng quy định về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, vi phạm quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định về những điều đảng viên không được làm gây dư luận không tốt tại địa phương. Quyết định thi hành kỷ luật Đảng của Ban Bí thư Trung ương là cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Ðào Tấn Nguyên.

Sơn Công