Miền Bắc trở lạnh, miền Trung mưa giông

(Dân trí) - Không khí lạnh đã ảnh hưởng khắp miền Bắc và miền Trung. Trong khi Bắc bộ rét nhẹ về đêm và sáng thì các địa phương miền Trung có mưa, giông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, sau khi tràn qua các tỉnh miền Bắc gây lạnh về đêm và sáng, chiều qua (14/9), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi thuộc trung Trung Bộ gây mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có giông ở các tỉnh từ Hà tĩnh – Thừa Thiên Huế.

Đêm nay (15/9), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Ngày 14/9, một số nơi có lượng mưa đo được từ 100 đến trên 250mm như Ba Đồn (Quảng Bình): 189mm, Đồng Hới (Quảng Bình): 256mm, Lệ Thủy (Quảng Bình) 280mm, Kiến Giang (Quảng Bình): 209mm, Gai Vòng (Quảng Trị): 149mm, Chư Prông (Kon Tum): 108mm…

Trong khi đó, Lượng mưa đêm 14/9 (từ 19h ngày 14/9 đến 1h ngày 15/9), các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Trị có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 15 - 25mm; các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và các tỉnh tây Nguyên có mưa vài nơi, lượng mưa phổ biến dưới 5mm. Một số trạm có lượng mưa lớn: Gia Vòng (Quảng Trị): 51mm, Đông Hà (Quảng Trị): 36mm, Phong Mỹ (Thừa Thiên Huế): 34mm.

Trong 3 ngày từ 12-15/9, tổng lượng mưa đo được tại một số tỉnh Trung bộ và Tây Nguyên đều trên 100mm. Cụ thể: Ba Đồn (Quảng Bình): 191mm, Đồng Hới (Quảng Bình): 259mm, Lệ Thủy (Quảng Bình) 280mm; Ba Tơ (Quảng Ngãi): 133mm; EaHleo (Đăk Lăk): 218mm; EaKmat (Đăk Lăk): 118mm.

Về tình hình lũ, theo Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung Tây Nguyên, hiện nay lũ trên sông Kiến Giang, Đăk Nông đã đạt đỉnh và xuống chậm. Lũ trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy đạt đỉnh: 2,48m (lúc 11h ngày 14/9), trên BĐ2: 0,28m; trên sông Đăk Nông tại Đăk Nông đạt đỉnh: 589,89m (lúc 13h ngày 14/9), trên BĐ2: 0,39m.

Dự báo lũ trên sông Kiến Giang, Đăk Nông tiếp tục xuống, lũ trên sông Kiến Giang dao động ở mức dưới BĐ1, sông Đăk Nông dao động ở mức BĐ1, đêm nay (15/9) lũ có khả năng lên lại và ở mức trên BĐ1.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 15/9 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Phía đông Bắc bộ, không mưa, trưa chiều giảm mây hủng nắng; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, vùng núi 16 - 18 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Khu vực Hà Nội, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa mưa to; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và rải rác có giông; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Tây Nguyên, có mưa rào và rải rác có giông; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 26- 29 độ.

Nam Bộ, có mưa rào và rải rác có giông; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

 Phạm Thanh - Công Bính