Miền Bắc tăng nhiệt trở lại

(Dân trí) - Hôm nay (8/5), không khí lạnh gây mưa tiếp tục suy yếu nhưng còn gây mưa dông tại miền Bắc. Tuy nhiên, áp thấp nóng đang phát triển và mở rộng khiến Hà Nội dần nắng nóng trở lại.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay các tỉnh miền Bắc còn chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu, trên cao là lưỡi áp cao cận nhiệt đới  gây mưa rào và dông rải rác.

Tuy nhiên, trạng thái mưa dông và thời tiết mát mẻ sẽ sớm kết thúc, do vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển sẽ chi phối thời tiết miền Bắc. Dự báo từ ngày mai (9/5), nền nhiệt Hà Nội bắt đầu tăng dần; nắng nóng quay trở lại.

Miền Bắc tăng nhiệt trở lại


Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 8/5 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 30 - 33 độ C.

Phía đông Bắc bộ, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ C.

Khu vực Hà Nội, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 29 - 32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 31 - 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 30 - 33 độ C.

Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ C.
 
P. Thanh