Miền Bắc tăng nhiệt, bão trên biển tăng cấp

(Dân trí)- Nền nhiệt tại miền Bắc đang tăng dần do khối không khí lạnh suy yếu. Bão SONGDA trên biển tăng cấp, giật đến cấp 18. Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo về nguy cơ lốc xoáy trên vùng biển phía Nam.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, do khối không khí lạnh đang chi phối miền Bắc đã suy yếu dần, trong khi vùng áp thấp nóng đang có xu hướng phát triển. Ngày mai (27/5), miền Bắc bắt đầu xuất hiện nắng nóng nhẹ, nền nhiệt cao nhất 31-34 độ C; thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ tại Hà Nội,dự báo thấp nhất 23 - 26 độ C;cao nhất 30 - 33 độ.

Miền Bắc tăng nhiệt, bão trên biển tăng cấp - 1
Bão SONGDA giật đến cấp 18 trên biển. (Ảnh: NCHMF).
 
Về cơ bão SONGDA, theo tin mới nhất từ cơ quan khí tượng, hiện bão vẫn bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc. Dự báo đến 13h ngày 27/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 123,9 độ Kinh Đông, cách đảo Lu- Dông (Philippin) khoảng 190km về phía Đông Đông Bắc; Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp17, cấp 18.

Do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, khu vực Nam Biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 4, cấp 5, và có mưa dông mạnh; trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.  

P .Thanh