Miền Bắc sắp kết thúc đợt mưa lớn

(Dân trí) - Mưa to và giông còn tiếp diễn tại miền Bắc đến chiều ngày mai (7/9); sau đó lượng mưa sẽ giảm dần, trời hửng nắng.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, trong hai ngày vừa qua, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc, nên Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 – 150mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như Sa Pa (Lào Cai) 154mm; Quảng Cư (Vĩnh Phúc) 215mm; Việt Lâm (Hà Giang) 175mm; Phố Đu (Thái Nguyên) 213mm; Bắc Sơn (Lạng Sơn) 234mm...

Dự báo, hôm nay (6/9) ở các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to và rải rác có giông. Trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo về nguy cơ xảy ra lũ lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở các tỉnh như: Bắc Kạn, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình…

Theo cơ quan khí tượng, từ chiều mai cường độ mưa ở các tỉnh Bắc Bộ  sẽ giảm dần, trời bắt đầu hửng nắng. Tuy nhiên, khu vực vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ còn có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông đề phòng có lốc xoáy.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 6/9 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đề phòng lũ quét và sạt lở đất; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ.  cao nhất 26 - 29 độ.

Phía đông Bắc bộ, ngày và đêm có có nơi mưa to và giông. Vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất; Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, vùng núi có nơi 17 - 19 độ,  cao nhất 25 - 28 độ.

Khu vực Hà Nội, mưa vừa, có nơi mưa to và giông, đêm có mưa rào rải rác; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 24 - 27 độ.

Thanh Hóa đền Thừa Thiên Huế, mưa vừa, có nơi mưa to và giông, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ,  cao nhất 31 - 34 độ.

Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông; nhiệt  độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

 Phạm Thanh