Miền Bắc rét tăng cường, bão mạnh trên biển Đông

(Dân trí) - Đêm nay 4/12 sẽ có thêm không khí lạnh tăng cường gây rét đậm tại miền Bắc, vùng núi có nơi chỉ còn 10 độ C. Bão mạnh gây thời thời tiết xấu trên vùng biển miền Trung.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, khoảng đêm nay (4/12) sẽ có thêm một bộ phận không khí lạnh tràn về miền Bắc gây mưa rào và giông rải rác. Nền nhiệt tại các địa phương miền Bắc đã ở ngưỡng thấp sẽ càng hạ thêm. Ở một số địa phương vùng núi phía đông Bắc bộ hạ thấp nhất còn 10 độ C, trời rét đậm. Khu vực Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất còn 14 độ, cao nhất 21 độ. Chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm nay, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực bắc biển Đông có gió đông bắc mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Về cơn bão Bopha đang hoạt động trên biển Đông, theo tin mới nhất từ cơ quan khí tượng, hồi 1h sáng nay, tâm bão ở vào khoảng 7,6 độ Vĩ Bắc; 127,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông đảo Min-Đa-Nao (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, cấp 16, giật cấp 17, cấp 18. Theo chuyên gia, trong vòng 24- 48 giờ tới, bão tiếp tục hướng về đảo Pa-La-Oan (Philippin) rồi suy yếu dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ trưa ngày mai (5/12) ở phía Đông khu vực giữa biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 4/12 như sau:

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 4/12 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa vài nơi, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, cao nhất 20 - 23 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 26 - 29 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa vài nơi, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ, vùng núi có nơi 10 - 12 độ, cao nhất 18 - 21 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa vài nơi, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ, cao nhất 18 - 21 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, phía nam có nơi 21 - 23 độ, cao nhất 21 - 24 độ, phía nam có nơi 27 - 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Tây Nguyên, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Nam Bộ, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Phạm Thanh