Miền Bắc rét đậm rét hại thêm 2 -3 ngày nữa

(Dân trí) - Lại có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường về miền Bắc và miền Trung gây rét đậm, rét hại diện rộng thêm 2- 3 ngày nữa (tức mùng 5- 6 Tết); Hà Nội thấp nhất dưới 10 độ C, vùng núi có nơi chỉ còn 5 độ.

Miền Bắc rét đậm rét hại thêm 2 -3 ngày nữa - 1

Rét đậm, rét hại tại Hà Nội còn kéo dài. (Ảnh: TT)

Khối không khí lạnh đang chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc vừa suy yếu thì lại có thêm một đợt không khí lạnh cường độ mạnh tăng cường về miền Bắc gây rét đậm, rét hại diện rộng toàn miền Bắc trong 2- 3 ngày tiếp theo. Như vậy, rét đậm, rét hại sẽ còn kéo dài đến khoảng mùng 5- 6 Tết, sau đó sẽ ấm dần.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết chiều nay (25/1, tức mùng 3 Tết), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi thuộc Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến nam Trung Bộ.

Dự báo đêm nay và ngày mai (26/1, tức mùng 4 Tết), các địa phương vùng núi, đêm nay nền nhiệt thấp nhất xuống đến 5 độ, cao nhất 15 độ.

Tại Hà Nội, thời tiết duy trì rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 10 độ, cao nhất không quá 15 độ. Rét đậm, rét hại cũng lan rộng ra các địa phương miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong những ngày tới.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Trung Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

 

P. Thanh