Miền Bắc nắng nóng trở lại

(Dân trí) - Trong khi khối không khí lạnh tác động đến miền Bắc đang suy yếu dần thì vùng áp thấp nóng phía tây lại có xu hướng mở rộng. Từ ngày mai (7/5), các tỉnh miền Bắc - trong đó có Hà Nội - chuyển nắng nóng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ cho biết, hôm nay 6/5, các tỉnh miền Bắc còn tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh đang suy yếu nên nền nhiệt chưa tăng cao, phố biến ở mức 21-30 độ C. Tại Hà Nội còn diễn ra mưa rào rải rác trong đêm nay. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 21 độ C; cao nhất27 - 30 độ. 
 
Miền Bắc nắng nóng trở lại - 1
Dự báo Hà Nội  bắt đầu nắng nóng đến giữa tuần sau. (Ảnh: TT)
 
Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày mai, do không chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh trong khí vùng áp thấp nóng phía tây bắt đầu mạnh lên và có xu hướng mở rộng, các tỉnh miền Bắc trong đó có Hà Nội bắt đầu nắng nóng trở lại. Những cơn mưa rào rải rác cũng chấm dứt. Dự báo nền nhiệt khu vực Hà Nội vào buổi trưa có thể lên tới 34 độ C.

Theo chuyên gia khí tượng, đợt nắng nóng này chưa quá gay gắt và sẽ kéo dài đến khoảng giữa tuần sau (12-13/5). Chuyên gia cũng đưa ra nhận định: trong tháng 5 này, nền nền nhiệt độ trung bình tại các tỉnh Bắc Bộ thấp hơn so với cùng kỳ nhiều năm 0,5 - 1 độ.

Dự báo, cũng trong tháng 5, tại các tỉnh phía tây Bắc bộ và vùng núi phía tây các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra 1-2 đợt nắng nóng. Tuy nhiên chỉ xảy ra cục bộ với cường độ không gay gắt và không kéo dài như cùng kỳ năm 2010.

P. Thanh