Miền Bắc mưa, rét đến hết tuần

(Dân trí)- Không khí lạnh tràn về Bắc bộ gây rét kèm mưa khắp toàn miền. Dự báo đợt rét sẽ kéo dài liên tục đến hết tuần.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết đợt không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Từ hôm nay (16/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta, trong đó có Hà Nội. Đến khoảng 18/2 sẽ còn có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường về, tiếp tục duy trì trạng thái mưa, rét ở miền Bắc đến đầu tuần sau. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cũng có mưa và mưa nhỏ. Không khí lạnh cũng gây thời tiết xấu trên vùng biển vịnh Bắc bộ và ngoài khơi trung Trung Bộ.

Theo chuyên gia khí tượng, từ nay đến hết tháng 2, miền Bắc sẽ còn diễn ra nhiều đợt rét, do chịu tác động của các đợt không khí lạnh.Tuy nhiên, cường độ rét sẽ giảm so với trạng thái rét đậm, rét hại như đã diễn ra trong tháng 1 vừa qua. Tại các địa phương miền núi, nền nhiệt xuống thấp nhất chỉ ở mức 7 -8 độ C; khu vực Hà Nội sẽ hầu như không còn ngày nhiệt độ hạ xuống 12- 13 độ.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 16/2 như sau:

Phía tây Bắc bộ, đêm và sáng trời rét; nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ, cao nhất 23 - 26, riêng Điện Biên và Lai Châu 27 - 30 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa và mưa nhỏ, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ, cao nhất 16 - 19 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa nhỏ, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ, cao nhất 16 - 19 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày mưa nhỏ rải rác; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, cao nhất 23 - 26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Tây Nguyên, có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Nam Bộ, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

 P. Thanh