Miền Bắc mưa rải rác, nhiệt tăng dần

(Dân trí) - Áp thấp nóng gây mưa đã mờ dần nhưng còn gây mưa rào rải rác khắp miền Bắc, miền Trung. Nền nhiệt tại Hà Nội tăng dần do áp thấp nóng bắt đầu phát triển và mở rộng tầm ảnh hưởng.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (9/6), miền Bắc và miền Trung còn tiếp tục có mưa rào rải rác do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đang mờ dần. Như vậy, trong ngày thi đầu tiên của đợt thi Đại học lần 2, thí sinh cả nước vẫn được hưởng trạng thái thời tiết khá mát mẻ
 
Tuy nhiên, từ ngày mai, nền nhiệt tại miền Bắc trong đó có Hà Nội sẽ bắt đầu tăng nhẹ, khi vùng áp thấp nóng đang phát triển và mở rộng dần. Dự báo từ ngày mai (10/6), nắng nóng sẽ bắt đầu xuất hiện ngắn ngày, trước khi diễn ra một đợt mưa, giông tiếp theo.

Các địa phương miền Trung cũng có trạng thái thời tiết tương tự. Trong khi tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa, giông vẫn diễn ra cả ngày, thời tiết mát mẻ.

Thời tiết cả nước khá thuận lợi trong ngày đầu đợt thi Đại học lần 2. (Ảnh: TT)

Thời tiết cả nước khá thuận lợi trong ngày đầu đợt thi Đại học lần 2. (Ảnh: TT)

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 9/6 như sau:

Phía tây Bắc bộ, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Phía đông Bắc bộ, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có giông, sau có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Khu vực Hà Nội, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có giông, sau có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 32- 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Tây Nguyên, có mưa rào và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Nam Bộ, có mưa rào và rải rác có giông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

P. Thanh