Miền Bắc lại rét đậm dài ngày

(Dân trí) - Không khí lạnh gây mưa, rét đậm rét hại diện rộng tại miền Bắc. Dự báo đợt thời tiết xấu còn kéo dài 3- 4 ngày.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, chiều 20/3, sau khi không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở rét, riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ bắt đầu xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại với nền nhiệt thấp nhất dưới 11 độ C. Khu vực Hà Nội mưa, rét đậm với nền nhiệt 14- 17 độ. Dự báo đợt mưa rét này còn kéo dài 3- 4 ngày tới.

Theo cơ quan khí tượng, không khí lạnh cũng gây thời tiết xấu trên biển. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 21/3 như sau:

Phía tây Bắc bộ, ngày và đêm có mưa vài nơi, trời trở rét; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, cao nhất 18 - 21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 22 - 24 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa rào và giông, trời trở rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ, cao nhất 14 - 17 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa rào và giông, trời rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ, cao nhất 14 - 17 độ.

Từ Thanh Hóa đên Thừa Thiên Huế, có mưa rào và có giông, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, phía nam 19 - 22 độ, cao nhất 18 - 21 độ, phía nam 21 - 24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Tây Nguyên, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Phạm Thanh