Miền Bắc lại mưa, ẩm

(Dân trí) - Do tác động của không khí lạnh, các địa phương Đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Hà Nội, trở lại trạng thái mưa nhỏ rải rác, ẩm ướt cả ngày.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí  tượng thủy văn TƯ cho biết, sau đợt nắng nóng nhẹ, hôm nay (2/4) do tác động của không khí lạnh, nền nhiệt các địa phương Đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Hà Nội giảm 3 - 4 độ C, kèm mưa nhỏ rải rác cả ngày; đêm và sáng sớm se lạnh. Trong khi khu vực vùng núi phía tây Bắc còn nắng nóng cục bộ thì vùng núi phía đông bắc có giông, trong cơn giông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trạng thái thời tiết này còn duy trì tại miền Bắc trong 2- 3 ngày tới.

Khu vực miền Trung thời tiết khá mát mẻ với nền nhiệt cao nhất không quá 35 độ C, đêm và sáng có mưa rải rác.

Các địa phương khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chuyển mát, chiều tối và đêm có mưa nhỏ rải rác.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 2/4 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa rào và giông vài nơi, trong cơn giông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 28 - 31 độ, riêng khu Tây Bắc 31 - 34 độ.

Phía đông Bắc bộ, sáng và đêm có mưa, giông trong cơn giông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 25 - 28 độ.

Khu vực Hà Nội, sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 24 - 27 độ.

Từ Thanh Hóa đên Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 29 - 32 độ, phía nam 31 - 34 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Nam Bộ, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Phạm Thanh