Miền Bắc hứng chịu đợt nắng gay gắt nhất từ đầu hè

(Dân trí) - Khu vực miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu mùa hè đến nay. Nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội có lúc lên tới 41-42 độ C.

Miền Bắc hứng chịu đợt nắng gay gắt nhất từ đầu hè - 1

Người dân nên hạn chế ra đường vào buổi trưa, khi thời tiết nắng nóng đến cực điểm. (Ảnh: phunu.net)
 
Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đợt nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở khu vực Bắc bộ hiện nay bắt đầu hình thành từ ngày 7/6 và sẽ kéo dài đến hết mùng 10. Đây cũng là đợt nắng nóng gay gắt nhất trong mùa hè năm nay, với nhiệt độ trung bình 29-36 độ C. Tuy nhiên, tại những khu vực bê tông hóa dày đặc như Hà Nội thì nhiệt độ đo ngoài trời ngày 7/6 lên tới 41-42 độ C.

“Điều khác biệt trong đợt nóng này là độ ẩm rất thấp, dẫn đến hiện tượng oi nồng, rất khó chịu. Cùng đó, với nhiệt độ vào buổi tối trong mấy ngày qua thường ở mức rất cao (29-30 độ C), sự chênh lệch nhiệt độ thường có giữa ban ngày và ban đêm không diễn ra đã dẫn tới hiện tượng nắng nóng lên tục, kéo dài” - ông Hải nói.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, đợt nắng nóng gay gắt này sẽ lan vào miền Trung trong vài ngày tới.  Sau ngày mùng 10, khu vực Bắc Bộ sẽ có một vài ngày mát mẻ hơn rồi lại diễn ra một đợt nóng mới, nhưng mức độ gay gắt có giảm.

Khu vực miền Nam vẫn tiếp tục nằm trong trong vùng thời tiết mưa nhiều, nhiệt độ từ 29-35 độ C.

Các chuyên gia sức khỏe đưa ra lời khuyên, hiện miền Bắc đang diễn ra đợt nắng nóng gây hại cho sức khỏe. Người dân thành phố cần có phương án chống nóng và hạn chế di chuyển trên đường phố vào các buổi trưa, khi nhiệt độ lên cao cực điểm. Trong đợt nắng nóng năm ngoái, Hà Nội đã xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường cao tốc do người điều khiển phương tiện giao thông không làm chủ được tinh thần và tốc độ.

Thanh Trầm