Miền Bắc duy trì nắng nóng

(Dân trí) - Vùng núi phía Tây Bắc Bộ sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng. Trong khi đó, tại Hà Nội, ngày 14/4 nền nhiệt cao nhất là 30 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, trong hai ngày tới các tỉnh phía Tây Bắc Bộ vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng. Sau đó vùng áp thấp này sẽ bị đẩy dịch dần xuống phía nam bởi bộ phận không khí lạnh từ phía bắc tràn về.

Miền Bắc duy trì nắng nóng - 1
Hà Nội nắng khá gay gắt vào buổi trưa (Ảnh: TT)
 
Theo thông báo từ cơ quan khí tượng, ngày 14/4 nhiệt độ tại miền Bắc đã giảm chút ít, nhưng vẫn ở ngưỡng khá cao. Cụ thể, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 29 - 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 27 - 30 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 21 - 23 độ, cao nhất 28 - 30 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 28 - 31 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, phía nam 24 - 26 độ, cao nhất 28 - 31 độ.   

Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, cao nhất 30 - 33 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

P. Thanh