Miền Bắc duy trì mưa rào và dông

(Dân trí) - Ngày 21/6, miền Bắc và các địa phương khác trên toàn quốc tiếp tục duy trì trạng thái mưa rào và dông rải rác. Áp thấp nhiệt đới vẫn tiếp tục mạnh thêm và đang hướng về vùng biển Trung Quốc có thể gây lốc xoáy ở vùng biển phía nam của Việt Nam.

Theo tin  từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, ngày 21/6 cả nước vẫn diễn ra mưa rào và dông rải rác, với nền nhiệt cao nhất không quá 35 độ C. Khu vực Hà Nội nắng nóng nhẹ vào buổi trưa, chiều tối và đêm chuyển mưa, mát.

Cụ thể, phía tây Bắc bộ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 31 - 34 độ. Phía đông Bắc bộ sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Khu vực Hà Nội, trưa chiều giảm mây, trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 32 - 35 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, có nơi có dông, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 31 - 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa, rải rác có dông; nhiệt độ thấp 20 - 23 độ, cao nhất 26 - 29 độ. Nam Bộ nhiều mây, có nơi mưa to và rải rác có dông; nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Về vùng áp thâp nhiệt đới trên biển Đông, theo tin mới nhất từ cơ quan khí tượng, hồi 19h,  ngày 20/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 460km về phía Đông Đông Nam.

Miền Bắc duy trì mưa rào và dông  - 1

Áp thấp nhiệt đới đang mạnh thành bão ảnh có thể gây lốc xoáy trên vùng biển phía nam nước ta. (Ảnh: NCHMF)

Dự báo, đến 19 giờ ngày 21/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc, 114,3 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 260 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động và có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

 

P. Thanh