Miền Bắc duy trì mưa rải rác, thời tiết xấu trên biển

(Dân trí) - Rãnh áp thấp còn tiếp tục gây mưa rào và dông rải rác khắp miền Bắc 1- 2 ngày tới. Trong khi đó, vùng biển phía Nam ảnh hưởng bởi gió mùa có thể xảy ra dông, lốc

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (5/6), các địa phương miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp gây mưa rào và dông rải rác về đêm và sáng sớm; nền nhiệt ban ngày tiếp tục tăng nhẹ. Dự báo trạng thái thời tiết tương tự còn tiếp diễn khắp miền Bắc 1 -2 ngày tới.

Cũng theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 5/6 như sau:

Phía tây Bắc bộ, đêm và sáng sớm có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có nơi có dông, sau có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng đồng bằng đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Khu vực Hà Nội, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

 P. Thanh