Miền Bắc duy trì lạnh về đêm và sáng

(Dân trí) - Trong 1 -2 ngày tới, các tỉnh vùng núi phía Bắc còn rét về đêm và sáng sớm; nền nhiệt tại Đồng bằng Bắc bộ trong đó có Hà Nội tăng dần nhưng vẫn diễn ra mưa rào rải rác.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, vùng không khí lạnh chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc đang suy yếu chậm và dịch chuyển dần ra phía đông. Tuy nhiên, vùng lạnh vẫn khiến các tỉnh miền núi phía Bắc hạ nhiệt khá sâu về đêm và sáng sớm, có nơi chỉ còn 16 độ C.

Trong khi đó, tại khu vực Đồng bằng Bắc bộ, nền nhiệt đã bắt đầu nhích lên; khu vực Hà Nội về đêm thấp nhất 21 độ, trưa chiều hửng nắng. Tuy nhiên, mưa rải rác vẫn diễn ra khắp miền Bắc trong 1-2 ngày tới.

Theo cơ quan khí tượng, tình trạng ngập lụt tại miền Nam đã qua thời kỳ căng thẳng. Dự báo, trong 5 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ xuống nhanh, vùng nội đồng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên cũng sẽ xuống chậm trong 1-2 ngày đầu sau xuống nhanh theo triều. Đến 2/11, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu còn ở mức  trên BĐ2: 0,2m; trên sông Hậu tại Châu Đốc dưới BĐ3: 0,15m; trên sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa ở mức trên BĐ3: 0,25m…

Miền Bắc duy trì lạnh về đêm và sáng - 1

Sắm thêm quần áo mới cho mùa Đông (Ảnh: CTV)

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày 31/10 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, cao nhất 26 - 29 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, vùng núi có nơi 16 - 18 độ, cao nhất  25 - 28 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 25 - 28 độ

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa rải rác; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rải rác; phía nam mây thay đổi có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 26 - 29 độ; phía nam 30 - 32 độ.

Tây Nguyên, có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

 P. Thanh