Miền Bắc còn mưa rét, áp thấp nhiệt đới gây thời tiết xấu trên biển

(Dân trí) - Lại có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường về miền Bắc gây mưa, rét diện rộng. Áp thấp nhiệt đới gây thời tiết xấu trên vùng biển phía Nam nước ta.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (22/2) miền Bắc lại đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường gây mưa, rét diện rộng. Ở một số địa phương vùng núi cao trời rét đậm về đêm và sáng sớm; khu vực Hà Nội sáng sớm có mưa nhỏ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14 độ C.

Dự báo đợt mưa, rét này còn kéo dài khắp miền Bắc 2- 3 ngày tới.

Cũng theo cơ quan khí tượng, hiện áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đang tiếp tục di chuyển hướng về phía đảo Huyền Trân (thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Dự báo đến 19 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 5,7 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, cách đảo Côn Đảo (thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) khoảng 370km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió đông bắc mạnh nên vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ đêm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 22/2 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa vài nơi, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, cao nhất 20 - 23 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 25 - 27 độ.

Phía đông Bắc bộ, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét, vùng núi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ, vùng núi 10 - 13 độ, cao nhất 16 - 19 độ.

Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 14 - 16 độ, cao nhất 16 - 18 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi, riêng phía bắc ngày mai có mưa rải rác, phía bắc trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, phía nam có nơi 20 - 22 độ, cao nhất 19 - 22 độ, phía nam có nơi 25 - 27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, gần sáng và ngày mai có mưa rào rải rác; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, phía nam có nơi 24 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Tây Nguyên, ngày có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Nam Bộ, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Phạm Thanh