Miền Bắc còn mưa, dông rải rác những ngày tới

(Dân trí) - Rãnh áp thấp gây mưa còn tác động đến thời tiết miền Bắc 4 - 5 ngày tới. Khu vực Hà Nội có mưa chủ yếu về đêm và sáng sớm.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, khoảng 4 đến 5 ngày tới, các tỉnh miền Bắc chủ yếu chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục dao động giữa khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ.
 
Cùng chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp, khu vực Hà Nội tiếp diễn mưa, dông chủ yếu về đêm và sáng. Tuy nhiên, nền nhiệt ban ngày đã bắt đầu tăng dần; nắng nóng nhẹ về trưa và chiều, chiều tối chuyển mát.

Miền Bắc còn mưa, dông rải rác những ngày tới
Hà Nội ngày nắng, mưa chủ yếu về chiều tối và sáng sớm. (Ảnh: TT)

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 3/6 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Tây Nguyên, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Nam Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

 P. Thanh