1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Miền Bắc chìm trong mưa rét, TPHCM nắng ráo

(Dân trí) - Không khí lạnh tiếp tục gây mưa diện rộng khắp miền Bắc và miền Trung, gây rét hại. Đợt rét này còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, sáng sớm nay (9/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ gây mưa và mưa nhỏ; khu vực Hà Nội thấp nhất 9 độ C, vùng núi cao dưới 7 độ, có nơi xuất hiện băng giá.

 

Theo cơ quan khí tượng, hôm nay bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Đợt rét đậm, rét hại này đã kéo dài gần 10 ngày qua và dự báo sẽ còn tiếp diễn đến cuối tuần này.

 

Về bão số 1 trên  biển Đông, sáng nay sau khi đi vào vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Chiều nay, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Dự báo trong 24 giờ tới bão tiếp tiếp tục suy yếu và tan dần.
 
Trong khi đó tại TPHCM, sau những ngày đầu tuần có mưa do ảnh hưởng của bão số 1, thời tiết TPHCM nửa cuối tuần sẽ là những ngày nắng nhẹ, đêm không mưa.
 
Hơn 7h sáng TPHCM vẫn còn âm u kèm sương nhẹ (Ảnh: Hồng Nhung)

Hơn 7h sáng TPHCM vẫn còn âm u kèm sương nhẹ (Ảnh: Hồng Nhung)
  
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, nhiệt độ của TPHCM từ hôm nay 9/1 đến ngày 11/1 duy trì ở mức 23-33 độ. Cũng theo dự báo, nửa cuối tuần không có mưa nhưng nắng nhẹ nên người thành phố vẫn còn được thụ hưởng những ngày mát mẻ.

 

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 9/1 như sau:

 

Phía tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá; nhiệt độ thấp nhất 9 - 12 độ, có nơi dưới 7 độ,  cao nhất 12 - 15 độ, riêng khu vực Điện Biên - Lai Châu 20 – 23 độ.

 

Phía đông Bắc bộ, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá; nhiệt độ thấp nhất 8 - 11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ, cao nhất 11 – 14 độ.

 

Khu vực Hà nội, có mưa nhỏ, trời rét hại; nhiệt độ thấp nhất 9 – 11 đô, cao nhất 11 – 13 độ.

 

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có nơi mưa vừa, trời rét, phía bắc rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ, phía nam 14 – 17 độ, cao nhất 13 - 16 độ, phía nam 17 – 20 độ.

 

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa vài nơi; riêng phía bắc đêm có mưa, có nơi mưa vừa; nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ, cao nhất 24 - 27 độ, phía nam 28 – 30 độ.

 

Tây Nguyên, có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 18 – 21 độ, cao nhất 26 – 29 độ.

 

Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 – 25 độ, cao nhất 30 – 33 độ.

 

Phạm Thanh - Hồng Nhung