Miền Bắc ấm đến cuối tuần, áp thấp đe dọa biển miền Trung

(Dân trí) - Trạng thái ấm áp ban ngày ở miền Bắc duy trì trong 2 - 3 ngày tới, trong khi áp thấp nhiệt đới mạnh thêm đang gây thời tiết xấu trên biển miền Trung.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, trong 2- 3 ngày tới miền Bắc duy trì trạng thái thời tiết ngày ấm áp, rét về đêm và sáng sớm. Dự báo, đến khoảng cuối tuần này, sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường về miền Bắc, kéo nền nhiệt toàn miền xuống ngưỡng thấp.

Trong khi đó, trên biển Đông vùng áp thấp đã mạnh thành áp thấp nhiệt đới, cách đảo Song Tử Tây khoảng 160km về phía Nam, giật cấp 7, cấp 8.

Theo chuyên gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa đông bắc hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, có mưa rào và dông mạnh. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

 
Miền Bắc ấm đến cuối tuần, áp thấp đe dọa biển miền Trung

Áp thấp nhiệt kết hợp với gió mùa đông bắc gây thời tiết xấu trên biển miền Trung. (Ảnh: NCHMF)

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 27/3 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, cao nhất 23 - 26 độ.

Phía đông Bắc bộ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, cao nhất 23 - 27 độ.

Khu vực Hà Nội, trưa chiều giảm mây hửng nắng; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, cao nhất 22 - 25 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào và dông vài nơi. Đêm và sáng trời rét; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, cao nhất 24 - 27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23, phía nam 23 - 26 độ, cao nhất 26 - 29, phía nam 29 - 32 độ.

Tây Nguyên, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, cao nhất 29 - 32 độ.  

Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

 P. Thanh