Mệt mỏi trở lại thành phố sau Tết

(Dân trí) - Các chuyến xe liên tỉnh chở hàng ngàn hành khách lần lượt nối đuôi nhau vào bến. Sau quãng đường dài, chịu cảnh “nhồi nhét” hầu hết không ai giấu được vẻ mệt mỏi khi bước xuống.

Tại Hà Nội, sáng 29/1, hàng vạn lượt xe ùn ùn kéo vào nội thành. Trên đường Giải Phóng do lượng xe khách, xe con, xe máy rất đông nên nhiều điểm bị ùn ứ cục bộ. Tại điểm giao cắt giữa đường Giải Phóng với nối rẽ vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Giải Phóng - Linh Đàm dòng xe khá đông đúc. Trong cái rét thấu xương, nhiều người vẫn toát mồ hôi mới đi được vào nội thành.
 
Mệt mỏi trở lại thành phố sau Tết - 1
Dòng người đổ về bến xe Mỹ Đình sáng nay.

Trên đường vành đai 3 (Nguyễn Xiển - Phạm Hùng) nhiều điểm bị ùn tắc khiến hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau trên đường. “Ba ngày nay, nườm nượp phương tiện đổ về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết khiến tuyến đường bị ùn tắc kéo dài, đặc biệt là vào đầu giờ chiều”, anh Minh lái xe ôm trên đường Phạm Hùng cho biết.

Tại bến xe Giáp Bát, hàng trăm lượt xe ra vào bến trả khách. Trong bến xe khu vực trả khách và khu chờ xe buýt ken kín người. “Đi cũng như về vừa bị nhà xe thổi giá, vừa bị nhồi nhét toát mồ hồi hột, mỏi nhừ châm mới về được Hà Nội”, chị Hiền người Thái Bình bức xúc nói.
 
Mệt mỏi trở lại thành phố sau Tết - 2
Cổng vào bến xe Mỹ Đình bị ùn ứ.
 
Trao đổi với phóng viên Dân trí, Giám đốc bến xe Giáp bát Nguyễn Tất Thành cho biết, lượng khách nượp nượp kéo về bến từ ngày 27/1, trung bình mỗi ngày bến xe đón khoảng hơn 10.000 nghìn người. “Do có sự chuẩn bị trước nên hành khách đổ về bến được phong tỏa kịp thời. Dự kiến chiều nay (ngày cuối cùng kỳ nghỉ Tết) lượng khách đổ về bến có thể tăng đột biến”, ông Thành cho biết.
 
Mệt mỏi trở lại thành phố sau Tết - 3
Dòng xe ùn ùn kéo về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết kéo dài.
 
Không căng như bến xe Giáp Bát nhưng lượng xe ra vào bến xe Mỹ Đình cũng đông hơn ngày thường rất nhiều. Dòng xe từ các tỉnh Quảng Ninh, Phú Thọ, Thái Bình và một số tỉnh Tây Bắc cũng ùn ùn kéo về bến xe Mỹ Đình. Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, giao thông lượt về Hà Nội năm nay không căng thẳng như mọi năm. “Kỳ nghỉ Tết kéo dài, hành khách đổ về bến rải rác trong nhiều ngày qua cho nên giảm áp lực bến xe mấy ngày gần đây”, ông Tiến lý giải.
Mệt mỏi trở lại thành phố sau Tết - 4
Ùn tắc giao thông kéo dài trên tỉnh lộ 21 Nam Định - Hà Nam vào chiều 28/1
 
Ùn tắc không chỉ trong nội thành, một số lái xe cho biết, nhiều tuyến đường liên tỉnh khoảng ba ngày gần đây cũng bị ùn tắc kéo dài. “Chiều qua trên tuyến đường 21 nối Nam Định - Hà Nam bị quá tải, hàng nghìn lượt xe đứng bất động cả buổi chiều đợi lực lượng chức năng phân luồng, mãi đến gần 21h đêm xe tôi mới về được bến”, anh Minh lái xe tuyến Thái Bình - Nam Định - Hà Nội nói.
 
Mệt mỏi trở lại thành phố sau Tết - 5
Hàng ngàn hành khách xuống bến xe Miền Đông sáng 29/1.

Vẻ mặt bơ phờ lại phải mang thêm nhiều đồ đạc cồng kềnh, chị Huỳnh Thị Thân Thương (25 tuổi, quê Quang Ngãi) chia sẻ, cả năm làm việc được về quê cùng gia đình là điều ai cũng mong muốn nhưng sau Tết, nghĩ đến đoạn đường quay lại Sài Gòn hết sức gian nan, xe cộ đông đúc vào được đến nơi cũng phải nghỉ vài ngày mới lại sức.

Ghi nhận tại khu vực bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh - TPHCM) vào sáng 29/1, tức ngày mùng 7 Tết, hàng trăm lượt xe khách từ các tỉnh Tây Nguyên, Miền Trung lần lượt đổ về. Tuy nhiên, do có sự chuẩn bị khá kỹ của lực lượng chức năng, CSGT nên trong buổi sáng cùng ngày trên các tuyến đường chính dẫn vào bến xe không xảy ra tình trạng ùn tắc.


Mệt mỏi trở lại thành phố sau Tết - 6
Các chuyến xe liên tỉnh liêp tiếp cập bến

Bảo vệ bến xe Miền Đông cũng được huy động để đảm bảo tình hình an ninh trật tự cho hành khách khi vào bến. Các bãi xe trong và ngoài bến xe này vẫn kẹt cứng. Theo các nhân viên giữ xe tại đây, trong khoảng thời gian buổi sáng đã có hàng ngàn chiếc xe máy được hành khách đến lấy ra. Tuy nhiên, lượng xe còn lại vẫn còn khá lớn, dự tính trong chiều hôm này và ngày số xe này sẽ được trả hết, trả lại mặt bằng hoạt động thường ngày cho khu vực bến xe Miền Đông.

Hầu hết, hành khách đáp xuống bến đều trải qua một hành trình khá dài. Để có được một ghế vào trước ngày làm việc không ít người phải chầu chực cả đêm mới có vé. Thậm chí các hành khách còn phải chấp nhận ngồi ghế “sơ cua” ở hành lang giữa của xe.

“Việc đi lại ngày Tết không tránh khỏi cảnh nhồi nhét nhưng để kịp ngày làm việc thì phải chấp nhận. Tôi là con trai nên cũng đỡ nhiều phụ nữ và trẻ em lên xe là không thể thở nổi, nếu có ý kiến lập tức nhà xe lại thách thức, đuổi xuống”, anh Vũ Đức Chung (32 tuổi, ngụ Lâm Đồng) bức xúc.


Mệt mỏi trở lại thành phố sau Tết - 7
Mệt mỏi sau cuộc hành trình “gian nan”

Nhiều hành khách không thể đặt được vé xe của hãng lớn có uy tín thì đành chấp nhận đi xe dù. Dù phải trả với cái giá “cắt cổ” nhưng mọi người vẫn bị hành trên những “chuyến xe bão táp”.

Theo lời kể của chị Đỗ Thị Phương Hòa (28 tuổi, quê Bình Thuận), mặc dù chỉ đi quãng đường từ quê chị đến TP.HCM có độ dài khoảng 200km nhưng chị này đã phải sang xe 3 lần mới đến được bến xe Miền Đông. Chị Hòa cho biết thêm: “Lúc đầu lên xe, xe nào cũng bảo không bắt khách dọc đường, chạy thẳng một lèo nhưng chỉ được vài chục km là bán sang cho xe khác. Dù đã trả hết tiền xe nhưng tôi và một số người khác vẫn bị ép trả thêm lần nữa”.

Riêng tại khu vực bến xe Miền Tây trong sáng 29/1, lượng hàng khách đổ về cũng bắt đầu tăng cao. Chỉ trong buổi sáng cùng ngày đã có khoảng gần 20 ngàn người xuống bến tại đây. Giao thông tại cửa ngõ dân vào bến xe này cũng được đảm bảo, dù lượng phương tiện tăng nhanh những với phương án “phân luồng từ xa” của lực lượng CSGT đã phần nào giảm tải trong những ngày cao điểm nhất dịp đầu năm.

Một số hình ảnh tại bến xe Miền Đông sáng 29/1 được PV Dân trí ghi lại


Mệt mỏi trở lại thành phố sau Tết - 8

Mệt mỏi trở lại thành phố sau Tết - 9

Mệt mỏi trở lại thành phố sau Tết - 10

Mệt mỏi trở lại thành phố sau Tết - 11
Bơ phờ sau những "chuyến xe bão táp"


Mệt mỏi trở lại thành phố sau Tết - 12

Mệt mỏi trở lại thành phố sau Tết - 13

Mệt mỏi trở lại thành phố sau Tết - 14
Căng thẳng


Mệt mỏi trở lại thành phố sau Tết - 15
Bãi giữ xe trong bến xe Miền Đông vẫn đang quá tải
 
 
Quang Phong - Trung Kiên - Vân Sơn