1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Mẹ rủ sang Lào buôn nhôm nhựa, con “bẻ lái” buôn cần sa

(Dân trí) - Để cải thiện cuộc sống, Hoàng (trú tại Diễn Châu, Nghệ An) theo mẹ sang Lào làm nghề buôn bán nhôm nhựa. Thế nhưng, sang đến nơi y vay tiền mẹ rồi “bẻ lái” chuyển sang mua bán cần sa.

Sáng ngày 18/5, TAND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã mở phiên toà xét xử đối với bị cáo Chu Ngọc Hoàng, trú tại xóm 5 xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.
  
Theo bản cáo trạng, ngày 9/1/2011, Hoàng đi xe khách từ tỉnh Nghệ An sang tỉnh Sa-văn-na-khẹt (Lào) để cùng mẹ đẻ là Hồ Thị Lý buôn bán hàng nhôm, nhựa. Sáng ngày 13/1, sau khi gặp mẹ Hoàng vay mẹ số tiền 3triệu kíp (gần 8triệu đồng) rồi gọi điện cho một người Lào tên là Pua mua 12 bánh cần sa. Tên này đồng ý nhận tiền trước của Hoàng 6 bánh, 6 bánh y cho Hoàng nợ.

Sau khi giao hàng xong Pua và Hoàng tìm cách cất dấu 12 bánh cần sa vào trong 3 thùng sữa, mỗi thùng cất 4 bánh. Để tránh bị phát hiện cả hai tiếp tục lấy hộp sữa nhỏ ngụy trang xung quanh trước khi dán kín.

Đến 20 giờ cùng ngày, Pua và Hoàng mang hàng vào bến xe Thà Khẹt cất dấu hàng trên xe ô tô mang BKS Lào Un - 6689 của Nguyễn Tiến Dũng. Sau đó Hoàng ngồi lên xe về Việt Nam, còn Pua ở lại Thà Khẹt - Lào.

 Sáng ngày 14/1, khi chiếc xe ô tô nói trên chạy về đến Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và đang làm thủ tục nhập cảnh qua biên giới thì bị các lực lượng chức năng của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế này phát hiện, bắt giữ.

Trong quá trình bị cán bộ điều tra thẩm vấn Hoàng đã hoàn toàn thừa nhận tội lỗi của mình.

Kết quả giám định số 405/KTHS-GĐMT ngày 16/1/2011 của Phòng Kỷ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho thấy 12 bánh hoa, lá, cành khô trên là Cần Sa, có khối lượng 11,96 kilôgam.

Căn cứ khoản 2, điều 194; điểm p, khoản 1, điều 146 Bộ luật hình sự HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Chu Ngọc Hoàng mức án 7 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma Tuý”. Thời hạn Hoàng buộc phải thi hành án được tính từ ngày 13/1/2011.

Minh Lý - Văn Dũng