TPHCM:

Mẹ chồng và con dâu tương lai cùng tử nạn vì xe container

(Dân trí) - Trên đường đi làm về, chị Hương và mẹ chồng tương lai không may va chạm với xe đầu kéo container và bị phương tiện này kéo lê nhiều mét, tử vong tại chỗ.

Ngày 5/11, Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp công an quận Thủ Đức, TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết, xảy ra trên xa lộ Hà Nội (XLHN), đoạn qua phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

Hiện trường vụ tai nạn ở cửa ngõ Sài Gòn tối 4/11
Hiện trường vụ tai nạn ở cửa ngõ Sài Gòn tối 4/11

Trước đó tối 4/11, chị Nguyễn Thị Diễm Hương (18 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe máy chở bà Bùi Thị Kiếm (48 tuổi, quê An Giang) từ một công trình xây dựng trên địa bàn quận Thủ Đức về nhà trọ. Khi đang lưu thông trên XLHN, đến nút giao cầu vượt trạm 2 (hướng từ các tỉnh vào trung tâm thành phố) thì không may xe chị Hương xảy ra va chạm với xe đầu kéo container.

Sau va chạm, 2 người phụ nữ bị xe đầu kéo kéo lê về phía trước 1 đoạn khiến cả 2 nạn nhân tử vong tại chỗ; riêng xe máy hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn làm 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ.
Vụ tai nạn làm 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng quận Thủ Đức có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra. Khuya cùng ngày, vụ tai nạn vẫn chưa được xử lý xong.

Những người thân của 2 nạn nhân cho hay, chị Hương cùng bà Kiếm làm công nhân ở 1 công trình xây dựng ở gần đó. Chiều cùng ngày sau khi làm xong việc, cả 2 đang trên đường về nhà thì xảy ra vụ việc.

Được biết, chị Hương là con dâu tương lai của bà Kiếm. Dự định tháng 4 năm sau chị Hương và con trai bà Kiếm sẽ tổ chức đám cưới.

Đăng Lê